Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Sơn nhiệm kỳ 2022-2027

Trong 2 ngày 7, 8/1, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Sơn (Kim Bảng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn chọn làm đại hội điểm cấp xã, phường, thị trấn. Tham dự đại hội có 70 đại biểu là những đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của ĐVTN địa phương.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Sơn nhiệm kỳ 20222027
Các đại biểu dự đại hội.

Báo cáo và tham luận tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có nhiều khởi sắc, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

5 năm qua, Đoàn xã đảm nhận 22 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu trị giá trên 200 triệu đồng; Tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trị giá trên 50 triệu đồng; Phối hợp khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 150 đối tượng trị giá gần 20 triệu đồng; Tặng trên 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 30 triệu đồng; Vận động trên 100 tình nguyện viên tham gia hiến máu, kết quả thu được 80 đơn vị máu; Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho trên 300 học sinh; Hỗ trợ và giúp đỡ 5 thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng…

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Sơn nhiệm kỳ 20222027
Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho Đoàn thanh niên xã Thanh Sơn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Sơn nhiệm kỳ 20222027
Đại biểu dự đại hội bầu Ban Chấp hành Đoàn xã Thanh Sơn nhiệm kỳ 2022-2027.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Thanh Sơn: Khát vọng – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn Thanh niên xã Thanh Sơn tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Đại hội đã đưa ra 10 chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ mới: 100% ĐVTN được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết; Hàng năm, Đoàn xã tổ chức ít nhất một hoạt động góp phần thực hiện tiêu chí trở thành phường trước năm 2025; ĐVTN đề xuất trên 200 ý tưởng, sáng kiến, hỗ trợ 15 thanh niên thực hiện hóa ý tưởng; Hằng năm Đoàn xã và các chi đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên; Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 100% đoàn viên trong độ tuổi, tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt 65% trở lên; Tỷ lệ đoàn viên ưu tú giới thiệu vào Đảng đảm bảo đạt trên 70% trở lên trong tổng số đảng viên mới được kết nạp…

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Sơn nhiệm kỳ 20222027
Ban Chấp hành Đoàn xã Thanh Sơn nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt trước đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn xã nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kim Bảng lần thứ XXV.

Sau đại hội, BTV Tỉnh đoàn đã chủ trì rút kinh nghiệm, từ đó tiếp tục chỉ đạo đại hội Đoàn cấp cơ sở, phấn đấu hoàn thành trong quý I năm 2022./.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.