Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 19/11, các đồng chí lãnh đạo thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã về dự Lễ kỷ niệm và chúc mừng các thầy, cô giáo nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

*Sáng 19/11, cùng với niềm vui chung của các thầy, cô giáo trong cả nước hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thầy và trò trường THCS xã Nhật Tân (Kim Bảng) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các thế hệ thầy cô giáo, học sinh của nhà trường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Hằng

Quá trình 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng, không ngừng phấn đấu vượt khó vươn lên khẳng định vị thế của mình trong khối các trường THCS của huyện. Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá, thể dục thể thao luôn giữ vững trường top đầu trong huyện, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS nhiều năm liền duy trì ở mức 100%, có nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10-THPT.

Song song với việc duy trì chất lượng, công tác giáo dục đạo đức, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh luôn được nhà trường chú trọng quan tâm. Tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt hằng năm luôn duy trì ở mức cao (trên 98%); không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, không có học sinh vi phạm kỷ luật và mắc vào các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, trong năm học 2021-2022 chất lượng giáo dục toàn diện: 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt; trên 73% HS xếp loại học lực khá và giỏi. Kiểm tra chất lượng đại trà đạt 88,5% số bài kiểm tra đạt từ trung bình trở lên; Tuyển sinh vào 10 THPT vượt gần 5% so với khu vực trường THPT C Kim Bảng, trong đó 9 học sinh điểm cao nhất thuộc về trường THCS Nhật Tân.

Trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp đạt 93 giải; các hoạt động văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi…Tập thể nhà trường và nhiều thầy, cô giáo được các cấp, ngành khen thưởng, nhà trường được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và tặng Bằng khen.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các thế hệ thầy và trò nhà trường trong 50 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh thời gian tới thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nâng cao trình độ lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018; Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước và tai nạn giao thông cho học sinh...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THCS Nhật Tân.

Phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, Đội; phối hợp giữa nhà trường-gia đình-xã hội trong giáo dục học sinh; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các thầy cô giáo và học sinh đạt thành tích cao. Mặt khác, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; tăng cường thí nghiệm, thực hành…

*Đoàn do đồng chí Nguyễn Anh Chức, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các thầy, cô giáo Trường Tiểu học xã Thanh Thuỷ (huyện Thanh Liêm).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Thanh Thủy. Ảnh: Nguyễn Oanh

Trường Tiểu học Thanh Thuỷ có 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học 2022-2023, nhà trường có 20 lớp với 658 học sinh. Trong những năm học qua, chất lượng dạy và học của nhà trường không ngừng được nâng lên. Chất lượng đại trà ổn định; chất lượng mũi nhọn có nhiều chuyển biến tích cực với tỷ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi ngày càng tăng. Năm học 2021-2022, nhà trường có 72 học sinh đạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, huyện trong các cuộc thi: Tìm hiểu an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ, giải Toán bằng tiếng Anh, giải Toán bằng tiếng Việt qua mạng internet, Trạng Nguyên tiếng Việt, giao lưu Olympic cấp huyện các môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh. Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2021-2022, nhà trường đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Riêng năm học 2021-2022, có 27 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 4 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; tập thể nhà trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Nhân dịp này, các đại biểu và thầy, cô giáo đã cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, quá trình hình thành, phát triển của nhà trường. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Trường Tiểu học xã Thanh Thuỷ quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học. Trong đó, chú trọng thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chuơng trình giáo dục phổ thông 2018; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chuyên môn; làm tốt công tác tham mưu với các cấp, ngành để tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường… Phấn đấu năm học 2022-2023, nhà trường tiếp tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

*Đoàn do đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng các thầy cô giáo Trường Mầm non xã Trung Lương (Bình Lục).

Những năm qua, với sự quan tâm của ngành giáo dục các cấp, sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non xã Trung Lương (Bình Lục) đã đạt được nhiều thành tích quan trọng. Năm học 2021- 2022, nhà trường đã huy động trẻ ra lớp đạt 100% kế hoạch; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; 100% trẻ ăn bán trú tại trường, bếp ăn của nhà trường luôn được công nhận là bếp ăn đảm bảo VSATTP. Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ thường xuyên được quan tâm, nâng cao chất lượng nên tỷ lệ trẻ đạt chuẩn chiều cao, cân nặng theo biểu đồ tăng trưởng hàng năm đều đạt cao; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 2% …

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu với cô trò Trường Mầm non Trung Lương, Bình Lục.

Bên cạnh đó, nhà trường còn tích cực nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các chuyên đề giáo dục, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho các cháu. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường không chỉ giàu lòng yêu nghề, mến trẻ mà còn tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Trong năm qua, nhà trường có trên 81% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Trung Lương, Bình Lục. Ảnh Xuân Tuân

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực mà tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã đạt được trong thời gian qua và gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến cán bộ, giáo viên nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, bậc học mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm và thẩm mỹ cho trẻ em, vì vậy các cô giáo mầm non đóng một vị trí vô cùng quan trọng trong việc giáo dục thế hệ tương lai của đất nước. Các cô phải là những người có kinh nghiệm, thật sự yêu nghề, yêu trẻ, luôn phải tìm tòi, sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nuôi dạy trẻ cho tốt, đáp ứng sự mong mỏi của phụ huynh và xã hội. Đồng thời đồng chí bày tỏ niềm tin tưởng, trong thời gian tới, đội ngũ giáo viên nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện và hình thành nhân cách cho trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

* Đoàn do đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã về dự, chúc mừng các thầy cô giáo Trường THCS Tiên Hiệp (xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý). Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo thành phố Phủ Lý; phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường THCS Tiên Hiệp (thành phố Phủ Lý). Ảnh Hương Giang

Trường THCS Tiên Hiệp được công nhận đạt quốc quốc gia năm 2019. Trong những năm học vừa qua, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự cộng đồng trách nhiệm của các bậc phụ huynh, thầy trò Trường THCS Tiên Hiệp đạt nhiều thành tích phấn khởi. Các thầy cô giáo tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Chất lượng đạt trà, chất lượng học sinh giỏi, giáo viên giỏi được nâng cao. Hằng năm, nhà trường luôn được công nhận tập thể lao động tiên tiến, được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng. Năm học 2020-2021, nhà trường có 1 tập thể và 4 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen nhời có thành tích xuất sắc trong công tác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Một tiết mục văn nghệ do học sinh nhà trường tự biên, tự diễn chúc mừng các thầy, cô.

Chúc mừng các thầy cô giáo nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Lê Hồng Quân, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận những thành tích nhà trường đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: toàn ngành giáo dục đã và đang đẩy mạnh thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Do vậy, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, thầy cô giáo, học sinh Trường THCS Tiên Hiệp tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tích cực hưởng ứng các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đồng thời, chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Đoàn do đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Hòa Mạc (thị xã Duy Tiên). Cùng đi có đại diện lãnh đạo thị xã.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Hòa Mạc (thị xã Duy Tiên). Ảnh: Trần Ích

Là đơn vị đứng tốp đầu bậc tiểu học của thị xã Duy Tiên, những năm qua, thầy trò Trường Tiểu học phường Hòa Mạc luôn thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”. Năm học 2021 -2022, tỷ lệ huy động trẻ từ 6-11 tuổi đạt 100%; 100% học sinh nhà trường xếp loại tốt về phẩm chất, năng lực và hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Nhà trường có 1 giáo viên đạt giải Nhất hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhà trường còn coi trọng rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Với những thành tích đạt được, năm học 2021-2022, trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2021.

Thay mặt đoàn công tác, đại diện lãnh đạo thị xã Duy Tiên ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của thầy giáo, cô giáo và học sinh nhà trường trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn đội ngũ giáo viên nhà trường tiếp tục nêu cao tinh thần tự học, sáng tạo, yêu nghề, thực sự là những tấm gương về tri thức, đạo đức, tác phong, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo, học sinh nhà trường nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

*Đoàn do đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã về chúc mừng cô trò Trường Mầm non Lê Hồng Phong (TP Phủ Lý).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Lê Hồng Phong (thành phố Phủ Lý). Ảnh: Trần Thoan

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay cũng là dịp Trường Mầm non Lê Hồng Phong kỷ niệm 20 năm thành lập trường (2002 – 2022). Trên cơ sở chia tách từ Trường Mầm non dân lập Châu Sơn, hoạt động theo loại hình trường mầm non bán công, đến năm 2012, Trường Mầm non Lê Hồng Phong chính thức chuyển đổi sang loại hình trường mầm non công lập theo Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh.

Những năm đầu mới thành lập với quy mô 14 lớp, 22 cán bộ giáo viên hợp đồng, gần 200 trẻ, nhà trường gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học song với sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, của nhân dân và sự nỗ lực vượt khó vươn lên của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường qua các thời kỳ, Trường Mầm non Lê Hồng Phong đã từng bước được xây dựng và phát triển. Đến nay, nhà trường đã có 32 nhóm lớp, 65 cán bộ, giáo viên biên chế với khoảng 950 học sinh. Các chỉ tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ hàng năm đều hoàn thành tốt: tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đối với mẫu giáo đạt 100%; trẻ đến trường được học 2 buổi/ngày, được nuôi ăn bán trú; 100% các cháu đến trường được đảm bảo an toàn về mọi mặt, được khám sức khỏe định kỳ, theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình và được bàn giao về trường tiểu học. Trong năm học 2022 – 2023, nhà trường tích cực thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành, quyết tâm phấn đấu xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Phát biểu chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Lê Hồng Phong, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng, ghi nhận những thành tích mà nhà trường đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ giáo tiếp tục xây dựng nhà trường ngày một phát triển toàn diện, luôn trở thành địa chỉ tin cậy, nơi gửi gắm trẻ của các bậc phụ huynh.

 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng Nguyễn Đức Vượng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của UBND tỉnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Lê Hồng Phong.

*Hòa chung không khí phấn khởi nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 19/11, Trường THPT A Phủ Lý đã long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 25 năm ngày thành lập trường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh Thanh Hà

Lãnh đạo UBND thành phố Phủ Lý và đại diện một số đơn vị trên địa bàn thành phố  đã tới chúc mừng các thế hệ cán bộ, giáo viên Trường THPT A Phủ Lý nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu về dự đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và lịch sử 25 năm thành lập, phát triển của Trường THPT A Phủ Lý.  Nhìn lại chặng đường 25 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thử thách, đạt được nhiều kết quả khích lệ. Kết quả giáo dục qua các năm học cho thấy, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường luôn được duy trì ở mức cao. Trong đó, có tới 99,93% học sinh có hạnh kiểm Khá và Tốt, 98,95% học sinh xếp loại học lực Khá và Giỏi; kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, kết quả thi tốt nghiệp THPT, thường xuyên đứng ở top đầu khối các trường THPT của tỉnh.

Hiện nay, nhà trường có 5 tổ chuyên môn với tổng số 75 cán bộ, giáo viên, 100% giáo viên của nhà trường đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn; Đảng bộ nhà trường với 50 đảng viên chiếm tỉ lệ 68% tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên; hoạt động của các tổ chức đoàn, hội được duy trì và phát huy sức sáng tạo của đoàn viên, hội viên.  

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Với sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, những năm qua nhà trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc; được UBND tỉnh tặng cờ Đơn vị tiên tiến xuất sắc, được các cấp, ngành tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt trong các năm học 2012- 2013, 2015- 2016 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo UBND thành phố, đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của nhà trường đạt được trong 25 năm qua và tặng hoa chúc mừng tập thể nhà trường. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, nhà trường tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, củng cố và giữ vững uy tín, vị thế, truyền thống vốn có, lấy chuẩn yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực làm cơ sở để thực hiện có hiệu quả việc đổi mới toàn diện căn bản giáo dục và đào tạo. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp quản lý, phương pháp dạy và học, hướng tới chất lượng và nhu cầu. Đồng thời, duy trì và đẩy mạnh  các phong trào thi đua, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, văn hóa và tiến bộ, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ giáo viên để có những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục chung của tỉnh.

Nhân dịp này, đã có 9 cán bộ, giáo viên của nhà trường vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp giáo dục, 11 cán bộ, giáo viên được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cùng hàng chục lượt tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của của Sở GD& ĐT.

*Sáng 19/11, Trường THCS Bắc Lý (Lý Nhân) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Các em học sinh dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Hải

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo nhà trường đã ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam và những thành tích nhà trường đạt được. Nhiều thập kỷ qua các thế hệ cán bộ, giáo viên Trường THCS Bắc Lý luôn cố gắng, phấn đấu với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, hết lòng vì học sinh thân yêu, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng. Năm học 2021-2022, nhà trường xếp thứ 2/22 trường THCS trong huyện; đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Có 29 thầy cô giáo đạt danh hiệu lao động tiên tiến; có 6 thầy cô giáo đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 4 thầy cô giáo được Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tặng giấy khen, 5 thầy cô giáo được Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân tặng Giấy khen.

Nhân dịp tổ chức Lễ đón lá thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho ngành Giáo dục (1968), nhà trường đã phát động phong trào thi đua Hai tốt trong toàn thể các thầy cô giáo và học sinh từ ngày 15/10-20/11. Với các thầy cô giáo, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tích cực trong đổi mới phương pháp, sử dụng thiết bị nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Đối với các em học sinh, cơ bản thực hiện tốt nội quy, nền nếp của nhà trường. Số giờ học tốt tăng lên; có nhiều em đạt điểm cao trong đợt kiểm tra chất lượng giữa học kì I năm học 2022-2023.

Tham gia Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp huyện các em học sinh nhà trường đã xuất sắc xếp thứ nhất/22 trường THCS; em Nguyễn Thanh Trúc, lớp 6D dự thi cấp tỉnh giành giải Nhất; dự thi cấp cụm đồng bằng sông Hồng giành giải Ba.

100% các lớp tham gia các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và nhiều lớp, nhiều học sinh đã thể hiện tốt năng lực của mình qua các nội dung thi văn nghệ, cắm hoa, vẽ tranh, kéo co... 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Các thầy, cô giáo Trường THCS Bắc Lý được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2021-2022.

Nhân dịp này, nhà trường đã khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi giữa kỳ I năm học 2022-2023 và các tập thể, cá nhân đạt giải cao trong cuộc thi vẽ tranh, cắm hoa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2022.

Nhóm PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy