Giai đoạn 2016-2020: Thị xã Duy Tiên phát triển được trên 30.600 mô hình học tập

Đây là số liệu được tổng kết qua 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ- TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn thị xã Duy Tiên.

5 năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập của thị xã Duy Tiên đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập được phát triển mạnh về số lượng và chất lượng, nhận được sự đồng thuận của xã hội. Đã có 30.125/30.346 gia đình đạt “gia đình học tập” đạt trên 99%; 286/286 dòng họ học tập, 139/139 cộng đồng học tập, 56/56 đơn vị học tập đạt 100%.;16/16 xã, phường thực hiện đầy đủ 15 tiêu chí và 54 minh chứng theo quy định.

Một số dòng họ học tập, chi hội khuyến học, Hội khuyến học xã, phường tiêu biểu được các cấp khen thưởng, như: Dòng họ Nguyễn Hữu (thôn Hương Cát, phường Duy Hải), Dòng họ Phạm (thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn); Chi hội khuyến học thôn Thận Trại (xã Yên Nam); Hội khuyến học phường Duy Minh… Việc triển khai đại trà các mô hình học tập đã góp phần tích cực nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần thúc đẩy kinh tế- văn hóa- xã hội phát triển; là động lực để các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tích cực lao động, sáng tạo góp phần giúp thị xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. 

Giai đoạn 20162020 Thị xã Duy Tiên phát triển được trên 30600 mô hình học tập
Lãnh đạo UBND thị xã trao tặng giấy khen cho các dòng họ học tập tiêu biểu.
Giai đoạn 20162020 Thị xã Duy Tiên phát triển được trên 30600 mô hình học tập
Các gia đình học tập tiêu biểu được nhận giấy khen của UBND thị xã.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã Duy Tiên tiếp tục triển khai đại trà các mô hình học tập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm; nhân rộng các mô hình điển hình. Cùng với đưa phong trào lên tầm cao mới, thị xã xác định chuyển giai đoạn học tập cho người lớn và người cao tuổi; đưa các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động thực sự chất lượng, có cơ sở giảng dạy, có đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, có kinh phí hoạt động… đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng CN 4.0.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 được UBND thị xã tổ chức sáng 10/7, đã có 16 gia đình, 16 dòng họ, 16 chi hội, 7 cộng đồng và 4 đơn vị học tập tiêu biểu, có nhiều thành tích trong tham gia xây dựng xã hội học tập được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã.

Thanh Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.