Ghi nhận ở Hội Phụ nữ phường Yên Bắc

Chúng tôi về phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên đúng dịp Hội Phụ nữ (HPN) phường và các chi HPN tổ dân phố sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2023). Chị Bùi Thị Minh Hằng, Chủ tịch HPN phường cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của hội cấp trên; bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường, ngay từ đầu tháng 5 HPN phường đã chủ động xây dựng kế hoạch; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động kỷ niệm mừng ngày sinh nhật Bác.

Nổi bật, Hội HPN phường tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ với chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước... tại nhà văn hóa phường. Buổi giao lưu thu hút trên 200 cán bộ, hội viên phụ nữ tới dự. Các tiết mục “cây nhà lá vườn”, “tự biên, tự diễn”, mộc mạc, dung dị nhưng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người xem. Đặc biệt, để các tiết mục thêm phần sinh động, hấp dẫn, các bà, các mẹ, các chị đã đầu tư trang phục phù hợp với từng nội dung bài hát, múa (như: áo tứ thân, quần áo bộ đội...) để biểu diễn. Tại buổi giao lưu, không chỉ những người tham gia biểu diễn trên sân khấu mà tất cả chị em phụ nữ đều diện áo dài. Ai cũng vui mừng, phấn khởi hòa cùng lời ca, tiếng hát khi sôi động, lúc mượt mà sâu lắng ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ kính yêu.

Ghi nhận ở Hội Phụ nữ phường Yên Bắc

Sau buổi giao lưu của HPN phường, nhiều chi HPN tổ dân phố cũng tổ chức sinh hoạt lồng ghép với giao lưu văn hóa văn nghệ kỷ niệm ngày sinh nhật Bác... tạo thành chuỗi hoạt động hết sức sôi nổi, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, hội viên phụ nữ toàn phường tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị Bùi Thị Minh Hằng, Chủ tịch HPN phường cho biết thêm: Năm nay, HPN phường chỉ đạo tất cả các buổi giao lưu văn nghệ đều lồng ghép tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn thị xã Duy Tiên nhằm góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị. Nội dung tuyên truyền trong dịp này tập trung vào Chương III: Quy tắc ứng xử trong từng cộng đồng. Với nội dung tuyên truyền hết sức thiết thực, như: Giữa các thành viên trong dòng họ cần ứng xử: Vui buồn chia sẻ; phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn. Mọi người trong dòng họ phải nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, chia sẻ lúc vui buồn, hoạn nạn. Khi tổ chức giỗ chạp, hay xây dựng nhà thờ, mộ phần... không xa hoa lãng phí. Khuyến khích các dòng họ lập quỹ khuyến học dựa trên sự đồng thuận của các thành viên để hỗ trợ con cháu học tập tốt. Giữa các dòng họ với nhau cần ứng xử: Bình đẳng, đoàn kết.

Đặc biệt, không được gây hiềm khích, mất đoàn kết giữa các dòng họ. Khi có tranh chấp, mâu thuẫn phải giải quyết trên có sở thấu lý đạt tình. Trong quan hệ láng giềng cần phát huy tinh đoàn kết, sẵn sàng tương trợ, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau những lúc vui, buồn, khi khó khăn, hoạn nạn. Mọi công dân cần tuân thủ các quy định và thực hiện tốt hương ước, quy ước đã quy định. Đồng thời, tôn trọng, giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hóa, văn minh tại nơi cư trú. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp thu, vận dụng thực hiện ứng xử hài hòa, đúng mực trong gia đình, dòng họ, nơi làm việc, nơi công cộng, nơi cư trú... góp phần xây dựng gia đình, tổ phố văn hóa. 

Bên cạnh hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn thị xã Duy Tiên, HPN phường Yên Bắc còn chú trọng vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Cụ thể, Chi HPN Chợ Lương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà một hội viên có hoàn cảnh khó khăn;  Chi HPN tổ dân phố Bùi tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc tuyến đường hoa...

Ngoài ra, HPN còn chọn một số gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tới giúp các gia đình sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa; nhổ cỏ, trồng rau, trồng cây trong vườn; hướng dẫn xử lý phân loại rác thải tại nguồn... Đây là một trong những hoạt động thiết thực của HPN phường trong thực hiện “3 cùng” với hội viên và người dân (cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo), cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Nhận xét về các hoạt động của HPN phường, đồng chí Nguyễn Văn Lời, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Bắc khẳng định: Bám sát  sự chỉ đạo của hội cấp trên, của Đảng ủy, UBND phường, trong tháng 5, HPN phường đã tổ chức được nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, những việc làm theo gương Bác của cán bộ, hội viên phụ nữ phường thời gian qua đã tạo được sự lan tỏa, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, HPN phường Yên Bắc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo gương Bác, góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

                                     

Vĩnh Linh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.