Vinh danh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019

Tối 12/10, tại Hà Nội, diễn ra lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân Vận Trung ương và đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đã trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc cho 12 nông dân thuộc lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới và bảo vệ An ninh Tổ quốc. (Ảnh: Dân Việt)

Tối 12/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019. Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

63 nông dân Việt Nam xuất sắc 2019 thuộc 5 nhóm nông dân trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và trang trại; trồng trọt; xây dựng nông thôn mới; nuôi trồng thủy sản; sáng chế, giải pháp kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn… Nông dân Sồng A Mang, dân tộc Mông xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, Sơn La với mô hình chăn nuôi, trồng trọt sản xuất lúa nước, trồng cây sơn tra - một trong 63 nông dân xuất sắc năm 2019 phấn khởi chia sẻ: “Được xuống dự lễ tôn vinh bản thân rất phấn khởi và nhận thức rằng còn phải phát triển thêm nữa và phấn đấu chăm sóc với vật nuôi để phát triển kinh tế - xã hội để giúp những nông dân khác có cuộc sống ấm no”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc là hoạt động hàng năm của Hội. Đây là lần thứ 7 tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến có nhiều sáng tạo cống hiến trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết 26, Trung ương hội đã phát động 3 phong trào lớn gồm: nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh. Những hành động và việc làm tốt đẹp đó của nông dân Việt Nam xuất phát từ trái tim, từ tình cảm yêu nước, thương người, tinh thần tự lực, tự cường và đại đoàn kết toàn dân tộc của giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng nhờ tinh thần và sức mạnh ấy mà nông nghiệp, nông thôn nước ta trong nhiều năm qua luôn là “trụ đỡ” của nền kinh tế quốc dân, ông Thào Xuân Sùng cho biết:

“Vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc, là vinh danh công sức, tài năng, sáng tạo của người nông dân đã dấn thân vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, cũng tạo nên sức lan tỏa manh mẽ về “Mẫu hình người nông dân mới” trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Với ý nghĩa đó thay mặt Trung ương hội nông dân Việt Nam tin tưởng rằng niềm tự hào này sẽ mãi mãi được tiếp nối để hiến dâng sự sáng tạo của nông dân Việt Nam cho đất nước”- ông Thào Xuân Sùng cho biết.

Cũng tại buổi lễ đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai cùng lãnh đạo của các Bộ, ngành Trung ương đã trao Bằng khen cho 63 nông dân xuất sắc năm 2019./.

Theo VOV

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy