Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương có dịch, bệnh Covid-19

Chiều 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch CoVid-19 của Thường trực Chính phủ với các địa phương có dịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nhân dân các địa phương nhất là những địa phương có dịch đã hết sức bình tĩnh  trong xử lý tình hình
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Hà Nam, đồng chí Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội  nghị. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ban, ngành và huyện Kim Bảng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nhân dân các địa phương nhất là những địa phương có dịch đã hết sức bình tĩnh  trong xử lý tình hình
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định công tác phòng, chống dịch tiếp tục cần quyết liệt hơn trong truy vết, xét nghiệm nhanh, khoanh vùng, dập dịch. Thủ tướng cho biết, qua điều tra xã hội học của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác phòng, chống dịch thời gian qua, 97% người dân ủng hộ chủ trương và biện pháp phòng, chống dịch. Với niềm tin lớn như thế sẽ thúc đẩy nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch. Đồng thời, Việt Nam có điều kiện để giải quyết các vấn đề xã hội, đời sống, việc làm, thu nhập của nhân dân…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nhân dân các địa phương nhất là những địa phương có dịch đã hết sức bình tĩnh  trong xử lý tình hình
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị

Báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch của toàn quốc đến thời điểm này, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dịch bệnh đã xuất hiện tại 40 tỉnh, thành với tổng số 1.034 ca bệnh, trong đó có 547 trường hợp phát bệnh liên quan đến Đà Nẵng, lây lan ra 15 tỉnh thành phố. Việt Nam đã ghi nhận 30 ca tử vong. Hiện tại, cả nước còn  375 trường hợp đang điều trị bệnh, thực hiện xét nghiệm được cho trên 1 triệu người.

Tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương. Tuy nhiên, công tác chống dịch hiện nay vẫn tồn tại thực tế "trên nóng dưới lạnh", một số địa phương vẫn chủ quan, lơ là với dịch bệnh.

Mục tiêu của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới là giảm thiểu các ca tử vong, người dân và tất cả hệ thống chính trị tiếp tục nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm công tác cách ly, xét nghiệm…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nhân dân các địa phương nhất là những địa phương có dịch đã hết sức bình tĩnh  trong xử lý tình hình
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tình hình và các giải pháp phòng, chống dịch

Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng: Trong giai đoạn hiện nay rất khó để áp dụng các biện pháp chống dịch ở mức cao như giai đoạn trước. Thách thức lớn nhất là tâm lý lơ là, chủ quan của người dân trong việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch. Do vậy, các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới, chuẩn bị đầy đủ các kịch bản có thể xảy ra của dịch bệnh. Phải xác định các ca bệnh được phát hiện không phải của riêng địa phương nào để sẵn sàng ứng phó. Khi phát hiện trường hợp mắc bệnh cần triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, thì dịch bệnh sẽ nhanh chóng được khống chế, kiểm soát không để lây lan rộng ra cộng đồng.

Quyền Bộ trưởng đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thần tốc, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, các tỉnh, thành phố cần có giải pháp quản lý chặt chẽ người xuất nhập cảnh, kiên quyết không để những thành phần không đúng đối tượng nhập cảnh qua biên giới vào Việt Nam…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nhân dân các địa phương nhất là những địa phương có dịch đã hết sức bình tĩnh  trong xử lý tình hình
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình phòng, chống dịch tại Hà Nam đến thời điểm này

Tại cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đến sáng 27/8. Hà Nam là một trong 15 tỉnh có ca bệnh xuất phát từ Đà Nẵng, bệnh nhân 620. Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính, sức khỏe ổn định, không ho, không khó thở, không sốt.

Ngày 25/8, Hà Nam nhận được thông báo từ phía Hàn Quốc về trường hợp một nam công dân quê ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng nhập cảnh vào quốc gia này dương tính với SARS –CoV-2. Trước đó, bệnh nhân đã ở quê nhà nhiều ngày, có hành trình di chuyển, tiếp xúc phức tạp. Vì thế, Ban chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã nhanh chóng chỉ đạo địa phương, các ban ngành phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng. Từ 0h ngày 26/8, thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời xóm 12, thôn 6, xã Nhật Tân - nơi gia đình bệnh nhân ở. Truy vết, điều tra dịch tễ tất cả các trường hợp liên quan đến bệnh nhân. Đến chiều 27 /8, đã xác định được 81 trường hợp F1, 297 F2, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với 69 trường hợp F1…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nhân dân các địa phương nhất là những địa phương có dịch đã hết sức bình tĩnh  trong xử lý tình hình
Ngành y tế phối hợp với lực lượng chức năng ở Nhật Tân điều tra dịch tễ, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến người mắc Covid-19 quê ở Nhật Tân

Ở cả hai giai đoạn chống dịch, Hà Nam đều có các ca bệnh trong cộng đồng. Tính đến nay, tổng số người trên đại bàn tỉnh đã thực hiện cách ly  là 6.850 trường hợp, hiện còn 409 trường hợp đang cách ly. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn y tế tại các cơ sở này; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch; Chỉ đạo tổ chức lễ khai giảng năm học mới an toàn, gọn nhẹ, linh hoạt về nội dung..

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nhân dân các địa phương nhất là những địa phương có dịch đã hết sức bình tĩnh  trong xử lý tình hình
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  nói: Nhân dân các địa phương nhất là những địa phương có dịch đã hết sức bình tĩnh trong xử lý tình hình

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thống nhất báo cáo với tinh thần bình tĩnh nhưng hết sức quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh như: Đeo khẩu trang, truy vết xét nghiệm, điều tra dịch tễ. Đến nay, chúng ta đã cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh trong phạm vi quốc gia.

 Thủ tướng cũng khẳng định, Nhân dân các địa phương, nhất là những địa phương có dịch đã hết sức bình tĩnh trong xử lý tình hình. Thủ tướng nói: "Vấn đề chúng ta đặt ra là thực hiện mục tiêu kép, vừa thúc đẩy sản xuất, vừa chống dịch đã được làm tốt." Nhiều nơi khoanh vùng dập dịch tốt như Hà Nam, Hải Dương, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hải Phòng. Thủ tướng ghi nhận các địa phương thời gian qua đã có chủ trương, biện pháp phòng chống dịch hiệu quả trên cơ sở tham mưu của ngành y tế các địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nhân dân các địa phương nhất là những địa phương có dịch đã hết sức bình tĩnh  trong xử lý tình hình
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Nhận định tình hình, Thủ tướng cho rằng dịch bệnh vẫn còn trong cộng đồng nên các cấp, các ngành, nhất là y tế không được chủ quan lơ là, nâng cao cảnh giác, phát huy tốt nhất vai trò của các ngành, hệ thống chính trị, đặc biệt nêu cao vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch; Tiếp tục thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người, quán triệt tinh thần thần tốc hiệu quả trong truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch để duy trì mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch. Bởi, nếu không thực hiện tốt sản xuất kinh doanh thì tình trạng người dân thất nghiệp không có việc làm tăng, gây bất ổn xã hội. Các địa phương nên áp dụng biện pháp giãn cách xã hội linh hoạt để đảm bảo không kìm hãm, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của nhân dân. Công tác tuyên truyền tiếp tục tăng cường; Rà soát lại các chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam..

Bộ Y tế khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn tại các cơ sở y tế, trong cộng đồng trên cơ sở xây dựng các văn bản chỉ đạo với nội dung súc tích, ngắn gọn để người dân dễ dàng thực hiện…

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.