Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020

Sáng 5/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 với chủ đề "Phụ nữ Hà Nam khởi nghiệp sáng tạo, kết nối thành công".

Dự ngày hội có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam, một số sở, ngành và Hội Nữ Doanh nhân tỉnh; đại diện Quỹ Unilever; lãnh đạo UBND, hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố cùng 65 phụ nữ có ý tưởng, nguyện vọng phát triển kinh tế tại gia, là thành viên vay vốn và có nhu cầu vay vốn để khởi nghiệp.

Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ.

Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 diễn ra trong 2 ngày (4-5/11) với chuỗi hoạt động: Lễ phát động "Chương trình phụ nữ tự tin làm kinh tế", giao lưu "Phụ nữ Hà Nam khởi nghiệp thành công", tọa đàm "Phụ nữ Hà Nam khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối thành công"; triển lãm sản phẩm do phụ nữ sản xuất, tập huấn chương trình "Phụ nữ tự tin làm kinh tế".

Trong khuôn khổ ngày hội, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Unilever tổ chức chương trình "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" với các nội dung chính: Truyền cảm hứng khởi nghiệp; đào tạo, tập huấn trang bị kỹ năng, kiến thức về quản lý kinh doanh, khởi nghiệp cho 70 phụ nữ; trao tặng giải thưởng cho 3 dự án tiêu biểu xuất sắc và kết nối 57 dự án vay vốn tài chính vi mô từ Quỹ Khởi đầu mới Hà Nam; tư vấn, hỗ trợ, đồng hành cùng chị em trong quá trình khởi nghiệp.

Đến với Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020, phụ nữ còn được chia sẻ cách thức để có ý tưởng khởi nghiệp hiệu quả, có thương hiệu, nhãn hiệu riêng, kết nối đầu ra cho sản phẩm...

Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020
Ký kết biên bản ghi nhớ Kết nối cung ứng- tiêu thụ sản phẩm giữa Hội LHPN tỉnh, các doanh nghiệp, siêu thị và các tổ hợp tác, cơ sở sản xuất do phụ nữ khởi sự kinh doanh.
Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020
Chị em phụ nữ tham gia giao lưu Phụ nữ Hà Nam khởi nghiệp thành công.

Qua ngày hội nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ và sự ủng hộ của chính quyền, doanh nghiệp, xã hội. Đây cũng là diễn đàn để phụ nữ khởi nghiệp gặp gỡ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, quản lý, tìm kiếm thị trường, quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của phụ nữ, nâng cao giá trị sản phẩm do phụ nữ thực hiện, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ.

Với vai trò đơn vị chủ trì thực hiện Đề án Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, Hội LHPN tỉnh phấn đấu đến 2025 có ít nhất 95% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp, hỗ trợ 1.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; 1.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; phối hợp hỗ trợ thành lập 20 hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý.

4 năm qua, hội LHPN các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh như: nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể theo hướng sản xuất xanh, sạch, an toàn, hiệu quả; tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh…

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.