Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), ngày 14/11, các đồng chí lãnh đạo thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã về một số khu dân cư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân các thôn, xóm, tổ phố.

* Đến dự và chúc mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) với cán bộ và nhân dân khu dân cư thôn Đồng Lạc, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Đồng Lạc, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và nhân dân thôn Đồng Lạc đã ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua 90 năm xây dựng, trưởng thành cũng như đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong năm 2020. Thôn Đồng Lạc hiện có 362 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu. Những năm qua, thôn Đồng Lạc luôn là một trong những khu dân cư tiêu biểu của xã Đồng Hóa trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Gia đình 5 không, 3 sạch”… Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhân dân trong thôn đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội; tích cực tham gia quyên góp ủng hộ các quỹ tình nghĩa, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới...

Đến nay, 100% tuyến đường làng, đường nội đồng, hệ thống kênh mương trong thôn đã được bê tông, cứng hóa; số nhà kiên cố hóa trong thôn đạt trên 95%; thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 59 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,1%. Các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao có bước phát triển tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa” ngày càng được chú trọng và nâng cao chất lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  chúc mừng, biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân thôn Đồng Lạc đã đạt được. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm, dành nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nhất là với hộ nghèo, hộ cận nghèo; nhân dân thôn Đồng Lạc tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua lao động, sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể của thôn tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, khiêm tốn, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân để xây dựng thôn ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, 4 trường hợp là hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn Đồng Lạc đã được huyện Kim Bảng tặng quà; 8 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020 của thôn được UBND xã Đồng Hóa tặng giấy khen.

NGUYỄN OANH

*Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019), sáng 14/11, đồng chí Nguyễn Đức Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đại Bái, xã Thanh Nghị (Thanh Liêm).

Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Các đại biểu tham dự ngày hội tại thôn Đại Bái

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động (CVĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Thôn Đại Bái có 517 hộ, trên 1.700 nhân khẩu, nghề nghiệp chính của người dân trong thôn là sản xuất nông nghiệp và khai thác chế biến vật liệu xây dựng. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,76%. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và giữ vững. Qua bình xét, toàn thôn có 96% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; số gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu đạt 12,6%...

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Đức Hiếu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà nhân dân địa phương đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, có cơ chế chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập. Cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm mọi người dân đều được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát. Đối với người dân thôn Đại Bái, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Hiếu đã tặng hoa, quà cho cán bộ, nhân dân thôn Đại Bái; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Liêm tặng hoa, quà cho 7 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đại Bái (500.000 đồng/suất); cấp ủy, chính quyền địa phương tặng quà và giấy chứng nhận cho các gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2018-2020./.

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.