Kim Bảng tuyên dương 108 học sinh đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”

Sáng 21/10, Huyện đoàn- Hội đồng Đội huyện Kim Bảng tổ chức Lễ Tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ, giai đoạn 2015-2020. Tham dự Lễ tuyên dương có 108 đại biểu là những đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho trên 19 nghìn đội viên, thiếu nhi toàn huyện.

Kim Bảng tuyên dương 108 học sinh đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”
Lãnh đạo Tỉnh đoàn, huyện Kim Bảng trao Giấy chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ và tặng quà cho các đội viên xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Với phương châm đổi mới về nội dung, hình thức, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cho thiếu nhi về truyền thống vẻ vang của dân tộc, trong những năm qua các mô hình sinh hoạt truyền thống được Hội đồng Đội và các Liên đội trên địa bàn huyện tổ chức sôi nổi. Đặc biệt, các Liên đội đã thực hiện tốt cuộc vận động (CVĐ) “Thiếu nhi Kim Bảng thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. 5 năm qua, các liên đội đã tổ chức trên 600 buổi hành trình đến với địa chỉ đỏ, thu hút hàng nghìn đội viên, thiếu nhi tham gia; tặng hơn 2 nghìn xuất quà, 320 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi;  giúp đỡ 412 gia đình chính sách, 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp hàng nghìn ngày công làm đẹp 18 nghĩa trang liệt sĩ; cảm hóa, giúp đỡ 100 học sinh có biểu hiện nghiện game, mải chơi thông qua mô hình “Đôi bạn cùng tiến”. Toàn huyện thành lập và duy trì trên 300 Câu lạc bộ môn học, xây dựng và duy trì 38 đội măng non, xây dựng và trao tặng 18 điểm vui chơi tại khu dân cư. Toàn huyện các kết nạp 8 nghìn đội viên vào tổ chức Đội.

Giai đoạn 2020 - 2025, Hội đồng Đội huyện Kim Bảng đề ra 10 nội dung cươ bản, đó là: Tiếp tục thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và phong trào nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; tiếp tục đổi mới tuyên truyền đối với đội viên, thiếu niên, nhi đồng;  duy trì, hỗ trợ đẩy mạnh các hình thức học tập như câu lạc bộ môn học, đôi bạn cùng tiến; triển khai có hiệu quả chương trình “ Dự bị đội viên”; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả CVĐ “Thiếu nhi Kim Bảng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” và CVĐ “Vì đàn em thân yêu”; tiếp tục đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; đẩy mạnh phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với công tác đội và phong trào thiếu nhi hiện nay.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội huyện đã trao giấy chứng nhận và khen thưởng cho 108 cháu ngoan Bác Hồ có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện giai đoạn 2015-2020./.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.