Hội nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh lần thứ VIII

Sáng 12/1, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ VIII đánh giá hoạt động và phong trào thi đua yêu nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Năm 2020, Ủy ban ĐKCG tỉnh và Ban ĐKCG các huyện, thị, thành phố đã bám sát vào các xứ họ đạo, động viên đồng bào công giáo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Toàn tỉnh có 26.017 hộ công giáo có thu nhập từ 150 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm. Trong năm, đồng bào công giáo đã hiến 9.819 m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Sống tốt đời đẹp đạo” tiếp tục được triển khai hiệu quả. Năm 2020, số gia đình giáo dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 95,5%, 100% khu dân cư có đồng bào công giáo đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến.

Các chương trình y tế, dân số, giáo dục được quan tâm thực hiện. Theo đó, 100% học sinh trọng độ tuổi đều được đến trường, không có học sinh bỏ học giữa chừng; 97% xứ, họ đạo không có người sinh con thứ 3. Trong năm, các linh mục và ban điều hành nhiều giáo xứ đã thăm, tặng 5.718 suất quà, mỗi suất trị giá từ 300-500 nghìn đồng; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho trên 35 nghìn lượt người; vận động bà con giáo dân ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt số tiền 1,5 tỷ đồng. Cùng với đó,  tuyên truyền 184 con em giáo dân lên đường nhập ngũ; hòa giải 61/63 vụ việc tại khu dân cư có đồng bào công giáo sinh sống.    

Hội nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh lần thứ VIII
Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Kính Chúa yêu nước năm 2020.

Năm 2021, Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền bà con giáo dân thực hiện tốt việc tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động như quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Nhân đạo từ thiện”; đẩy mạnh phong trào lao động sản xuất phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phấn đấu năm 2021 có từ 95% hộ gia đình công giáo đạt gia đình văn hóa, 100% khu dân cư có đồng bào công giáo đạt khu dân cư văn hóa.

Tại hội nghị, Ủy ban ĐKCG tỉnh đã tặng Giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Kính Chúa yêu nước năm 2020./.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy