Hội LHPN tỉnh tổ chức đối thoại “Giải pháp phát triển doanh nghiệp phụ nữ khởi nghiệp năm 2019”

Chiều 9/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại “Giải pháp phát triển doanh nghiệp phụ nữ khởi nghiệp năm 2019”. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đai diện lãnh đạo một số sở, ngành chức năng.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, bên cạnh những chia sẻ về kinh nghiệm trong hoạt động sinh kế và khởi nghiệp thành công, gần 10 ý kiến được hội viên, phụ nữ đề xuất với các nội dung liên quan đến ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách; hỗ trợ, kết nối và hướng dẫn làm thủ tục pháp lý, lập kế hoạch kinh doanh, kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, giải quyết nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển sản xuất… 

Những kiến nghị của cán bộ, hội viên đã được lãnh đạo sở, ngành, cơ quan chức năng có liên quan giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho chị em phụ nữ, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ khởi nghiệp thành công, góp phần phát triển kinh tế, với tinh thần “Phụ nữ thi đua khởi nghiệp - chung sức xây dựng nông thôn mới”.   

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các nữ doanh nghiệp trong thời gian qua đã góp phần vào phát triển kinh tế tỉnh nhà. Để thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có doanh  nghiệp do phụ nữ làm chủ đồng chí đề nghị các cấp ngành, Hội LHPN cần quan tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân nói chung và của hội viên phụ nữ nói riêng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ,từ đó tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy chị em phụ nữ  tích cực hành động để có thể phát huy tối đa khả năng, vai trò của mình trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đại diện hội viên, phụ nữ nêu đề xuất, kiến nghị tại hội thảo.

Tập trung thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phụ nữ làm chủ doanh nghiệp; trong đó chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, kết nối giới thiệu, bao tiêu sản phẩm, đảm bảo việc làm cho người lao động; tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất nông sản nhỏ lẻ tại địa phương trong liên kết 4 nhà. 

Hội LHPN tỉnh chỉ đạo và là chỗ dựa tin cậy của các cấp hội phát huy tốt hơn nữa vai trò đồng hành với phụ nữ nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phụ nữ làm chủ doanh nghiệp tại các địa phương; tổ chức các cuộc thi, hội thi về lý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các doanh nhân nữ và hội viên phụ nữ; tăng cường phối hợp với các cấp các ngành trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tối đa cho phụ nữ thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập tại địa phương, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Xuân Tuân

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy