Hội CCB tỉnh: 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng năm 2017

Sáng 25/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành cùng toàn thể các đồng chí thường trực Hội CCB 6 huyện, thành phố.

Năm 2017, các cấp hội CCB trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, cơ sở; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB; tổ chức hội được củng cố và phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, hội đã kết nạp được 933 hội viên; tỷ lệ hội viên gương mẫu chiếm trên 96%, gia đình hội viên văn hóa đạt 95,8%, tổ chức hội đạt vững mạnh xuất sắc chiếm 81,5%.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, các cấp Hội đã tặng hơn 1.118 suất quà cho những gia đình hội viên thuộc diện chính sách, người nghèo, cô đơn không nơi nương tựa; hoàn thiện 23 căn nhà nghĩa tình đồng đội, mỗi căn nhà sau hoàn thiện có trị giá từ 95- 250 triệu đồng; phối hợp với Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ khám bệnh miễn phí cho gần 4 nghìn hội viên …

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của các cấp hội đạt được trong năm 2017; đồng thời, yêu cầu các cấp hội CCB trong tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các tập thể có nhiều thành tích trong công tác năm 2017.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở khu dân cư”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của CCB vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú; nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt những vấn đề diễn biến phức tạp xảy ra tại cơ sở; làm tốt công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế …

Tại hội nghị, 11 tập thể và 5 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội và Hội CCB tỉnh vì đã có nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Xuân Tuân

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy