Giao ban trực tuyến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đồng bằng sông Hồng

Chiều 6/12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) năm 2021 theo hình thức trực tuyến với Cụm đồng bằng sông Hồng gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình. Đồng chí Trần Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chủ trì hội nghị.

Giao ban trực tuyến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đồng bằng sông Hồng năm 2021
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh đoàn, lãnh đạo các Ban chuyên môn trực thuộc Tỉnh đoàn.

Báo cáo và các tham luận tại hội nghị nêu rõ: năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nhưng các cấp bộ đoàn trong Cụm đồng bằng sông Hồng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, bám sát vào chủ đề công tác năm, triển khai với hình thức phù hợp. Nhiều hoạt động được tổ chức thiết thực, có ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, TTN tham gia. Các cấp bộ đoàn trong toàn cụm tổ chức trên 2 nghìn công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức trên 4 nghìn buổi tuyên truyền, học tập, quán triệt qua hình thức trực tuyến về kết quả Đại hội XIII của Đảng. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, năm 2021 đã có 228.985 ý tưởng sáng tạo được đề xuất mới trong toàn cụm; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 370.699 lượt thanh niên; giới thiệu việc làm cho 118.168 thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ 78.613 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây mới 564 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Năm 2021, toàn cụm kết nạp 184.862 đoàn viên mới; giới thiệu 29.769 đoàn viên ưu tú cho Đảng, 24.363 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đặc biệt, các cấp bộ đoàn trong cụm đã vận động xã hội hóa gần 200 tỷ đồng ủng hộ vào công tác phòng, chống Covid -19.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, các cấp bộ Đoàn trong Cụm đồng bằng sông Hồng xác định: Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên; nâng cao vai trò, vị thế, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của đoàn các cấp. Tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi. Đổi mới triển khai công tác đoàn và phong trào TTN thích ứng với tình hình dịch bệnh. Triển khai các hoạt động tạo môi trường, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát huy tinh  thần sáng tạo, làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp, tích cực tham gia chuyển đổi số. Cùng với đó, đẩy mạnh việc triển khai phổ biến, thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030./.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.