Duy Tiên sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB nhiệm kỳ 2017- 2022

Sáng 15/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB nhiệm kỳ 2017- 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Duy Tiên sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB nhiệm kỳ 2017 2022
Các đại biểu dự sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017- 2022 Hội CCB thị xã Duy Tiên.

Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân gương mẫu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Trong nửa nhiệm kỳ, các cấp hội đã giúp đỡ ủng hộ kinh phí xây dựng được 09 nhà “Nghĩa tình đồng đội”; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân trên 57 tỷ đồng giúp 1.427 hội viên vay phát triển kinh tế.

Đến nay, các cấp hội đã có hơn 1.200 doanh nghiệp, trang trại do CCB quản lý, tạo việc làm cho gần 3 nghìn lao động là hội viên và con em CCB. Tỷ lệ hộị viên CCB nghèo hiện giảm còn 0,47%, số hội viên khá giàu chiếm hơn 73%; 98,5% gia đình hội viên CCB đạt gia đình văn hóa; 98,7% hội viên CCB gương mẫu; tỷ lệ kết nạp hội viên mới đạt 98% (vượt 13% so với nghị quyết đại hội).

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, cán bộ, hội viên đã tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất ở, đất vườn, tự phá dỡ 45m2 tường bao, 5 gian nhà cấp 4 và các công trình phụ trợ; tự chặt 350 cây lấy gỗ, cây ăn quả; ủng hộ 370 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn…

Để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đã đề ra, 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, Hội CCB thị xã Duy Tiên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tích cực vận động cán bộ, hội viên xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của địa phương; phong trào “CCB gương mẫu”. Phấn đấu hàng năm CCB thị xã đạt danh hiệu TSVM xuất sắc, 100% tổ chức cơ sở hội đạt TSVM, trong đó 75% trở lên đạt TSVM xuất sắc; 98,9% trở lên hội viên đạt “Hội viên gương mẫu”; 98,8% trở lên gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hoá”…

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.