Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019

Sáng 8/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 160 đại biểu là những CCB tiêu biểu trên mọi lĩnh vực đại diện cho hơn 45 nghìn hội viên CCB toàn tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của Hội CCB Việt Nam từ những ngày đầu thành lập đến nay. Trong những năm qua, Hội CCB các cấp không ngừng phát huy phẩm chất truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa cách mạng cho thế hệ trẻ; đóng góp vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo vệ đất nước đấu tranh với những âm mưu “diễn biến hòa bình”, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin của nhân dân.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, 5 năm qua đã được các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở triển khai rộng khắp với khí thế thi đua sôi nổi, đạt được những thành tích đáng phấn khởi. Phong trào thi đua tập trung vào các nội dung: Xây dựng tổ chức Hội CCB trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên CCB văn hóa; tham gia thi đua xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của hội viên, tích cực tham gia vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội;  giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

5 năm qua, các cấp Hội đã kết nạp được hơn 5 nghìn hội viên mới, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên 45.607 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 194 tổ chức cơ sở hội và 742 chi hội. Toàn hội có trên 2 nghìn hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 1128 hộ CCB thành lập công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh; 653 tổ hợp tác xã, 68 trang trại, 2.082 gia trại sản xuất kinh doanh.

Đến nay, toàn hội có 67% số hộ gia đình CCB có mức sống khá, giàu; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,54%. Phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, tiếp tục thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Từ năm 2014 đến nay, toàn hội đã xây mới 106 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá từ 30-70 triệu đồng.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động gia đình hội viên hiến hàng ngàn m2 đất trị giá trên 7 tỷ đồng và 6.370 ngày công để hoàn thành các tuyến đường giao thông; tổ chức 1.257 buổi nói chuyện giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thu hút trên 70 nghìn lượt đoàn viên, học sinh tham gia…

Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho Hội CCB tỉnh Hà Nam

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam và đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, hội viên Hội CCB toàn tỉnh trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các đồng chí yêu cầu các cấp hội cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng. Phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo đối với phong trào thi đua góp phần củng cố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong các cấp hội. Các cấp hội quán triệt, bám sát chủ đề thi đua từng giai đoạn, từng năm, các nội dung, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với nhiệm vụ, nội dung phong trào, tổ chức phát động, ký kết, giao ước, kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác sơ, tổng kết, phát hiện kịp thời và bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019

Gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với cuộc vận động của các cấp, các ngành nhằm khơi dậy truyền thống quê hương, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Quan tâm và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, giúp cán bộ, hội viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội CCB phải là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, cơ hội về chính trị, những tư tưởng lệch lạc trái với quan điểm của Đảng, với lợi ích của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền. Mỗi đồng chí cán bộ, hội viên CCB phải thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, về bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ noi theo; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào CCB gương mẫu 

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho tập thể Hội CCB tỉnh Hà Nam; 35 tập thể, 48 cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh và Thường trực Hội CCB tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019.

Tại hội nghị, Thường trực Hội CCB tỉnh đã thông báo 7 cán bộ, hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của tỉnh tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và dự Đại hội thi đua “CCB gương mẫu ” toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019.

Trước đó, các đại biểu tham dự đại hội đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh và Đền thờ 10 cô gái Lam Hạ, tại phường Lam Hạ, TP.Phủ Lý

Tin: Xuân Tuân; ảnh: Trần Ích

Xuân Tuân, Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy