Đại hội Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển lần thứ II

Sáng 19/7, Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chúc mừng đại hội có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Lịch, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam cùng 69 đại biểu về dự.

Đại hội Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển lần thứ II
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã bám sát Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh lần thứ I, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục hội viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ hội viên; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của địa phương. Các tổ chức hội các cấp thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các hội viên khi ốm đau, trợ cấp cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã phối hợp với Công ty Tân Cảng khu vực Hà Nam tổ chức hỗ trợ xây mới 1 nhà tình nghĩa với số tiền 80 triệu đồng; tổ chức 3 chuyến tham quan tại Quảng Trị; cử hội viên tham gia khánh thành Đền thờ các anh hùng liệt sỹ tại Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh …

Nhiệm kỳ tới, hội phấn đấu kết nạp được 100% quân nhân đã từng công tác tại Đoàn 125 Hải Quân trên địa bàn tỉnh vào hội; thường xuyên chăm lo xây dựng hội trong sạch vững mạnh; tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa thiết thực đối với hội viên, gia đình hội viên, các gia đình thuộc diện chính sách xã hội; phấn đấu từ 90 - 100%  gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, hội viên Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của hội trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Hà Nam cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách có liên quan đến nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của hội viên; tích cực giáo dục truyền thống của “Đoàn tàu không số”, truyền thống “Mưu trí dũng cảm, khắc phục khó khăn, vận tải đường biển, chi viện chiến trường, quyết chiến quyết thắng”; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở hội, chi hội vững mạnh...

Đại hội Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển lần thứ II
Ban Chấp hành Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh ra mắt đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.