Đại hội Hội CCB huyện Thanh Liêm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong 2 ngày 13, 14/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thanh Liêm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự và chúc mừng đại hội có các đồng chí lãnh đạo Hội CCB tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các xã, thị trấn cùng hơn 130 đại biểu đại diện cho hơn 7 nghìn hội viên CCB về dự.

Đại hội Hội CCB huyện Thanh Liêm lần thứ VII nhiệm kỳ 2022  2027
Lãnh đạo Hội CCB tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Thanh Liêm đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; thực hiện tốt các phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chi Minh.

Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã giúp đỡ ủng hộ kinh phí xây dựng được 9 nhà không an toàn cho hội viên khó khăn về nhà ở trị giá trên 300 triệu đồng; ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ vì người nghèo, ủng hộ do ảnh hưởng dịch Covid - 19... với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Để góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cán bộ, hội viên đã gương mẫu đóng góp gần 6 nghìn ngày công lao động, hiến gần 1 nghìn m2 đất, tự dỡ bỏ 423 m tường bao, bờ rào, chặt 1.512 cây lấy gỗ, cây ăn quả, ủng hộ gần 400 triệu đồng; duy trì việc trồng và chăm sóc trên 1nghìn m2 đường hoa; thành lập 75 Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường.

Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, hội đã khai thác, quản lý tốt nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội giúp hội viên vay với số tiền trên 68 tỷ đồng; phối hợp với ngành nông nghiệp và các đoàn thể tổ chức 51 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt giúp 1.621 lượt hội viên tham gia, nhờ đó đời sống của hội viên không ngừng được nâng cao, đến nay số hộ CCB  nghèo giảm dần qua các năm, số hộ CCB khá, giàu chiếm 77,4 %; toàn hội đã kết nạp 812 hội viên mới...

Đại hội Hội CCB huyện Thanh Liêm lần thứ VII nhiệm kỳ 2022  2027
Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB huyệnThanh Liêm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực vận động cán bộ, hội viên xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; phong trào “CCB gương mẫu”.

Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên CCB kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tin tưởng và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không có hội viên vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật nhà nước phải xử lý; 100% cán bộ hội các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và bồi dưỡng lý luận chính trị theo phân cấp; mỗi năm kết nạp từ trên 90 hội viên mới; hằng năm có 100% tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh; trong đó (75% trở lên đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc); 98,5 % trở lên gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”; 98,5% trở lên hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”.

Đại hội Hội CCB huyện Thanh Liêm lần thứ VII nhiệm kỳ 2022  2027
Ban Chấp hành Hội CCB huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2022- 2027 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu đại biểu đi dự đại hội Hội CCB tỉnh Hà Nam.                                          

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy