Đại hội Công đoàn Sở NN&PTNT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều 22/3, Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh; cán bộ, đoàn viên Công đoàn Sở NN&PTNT.

Công đoàn Sở NN&PTNT hiện có 184 đoàn viên, sinh hoạt tại 7 công đoàn bộ phận. Nhiệm kỳ 2017-2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở NN&PTNT, Công đoàn Sở đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Đại hội Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ thứ II nhiệm kỳ 2023  2028
Các đại biểu dự Đại hội.

Công đoàn đã phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua trên các lĩnh vực gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sự đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các công đoàn bộ phận thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động.

Đại hội Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ thứ II nhiệm kỳ 2023  2028
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Sở NN&PTNT đã tổ chức thăm hỏi 532 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 với số tiền trên 159 triệu đồng; 350 đoàn viên được nâng lương, 18 đoàn viên được bổ nhiệm, đề bạt; 116 đoàn viên được học tập nâng cao trình độ chính trị; 1.135 lượt cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 180 đề tài sáng kiến của đoàn viên công đoàn được công nhận; 80 đoàn viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó có 56 đoàn viên trực tiếp hiến máu. Các công đoàn bộ phận đã bồi dưỡng, giới thiệu 21 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Sở có 36 tập thể, 27 cá nhân được tặng Huân chương các hạng, Cờ và Bằng khen của Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh. Công đoàn cơ sở Sở NN&PTNT được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen toàn diện.

Đại hội Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ thứ II nhiệm kỳ 2023  2028
Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Sở NN&PTNT tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quan tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh các hoạt động phúc lợi cho đoàn viên và người lao động… Phấn đấu, hàng năm có trên 90% cán bộ, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hành thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở Sở NN&PTNT được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; mỗi năm giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

Đại hội Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ thứ II nhiệm kỳ 2023  2028
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành.
Đại hội Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ thứ II nhiệm kỳ 2023  2028
Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Sở NN&PTNT nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí, bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy