Cựu chiến binh TP Phủ Lý tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Ông Nguyễn Xuân Toàn, Chủ tịch Hội CCB TP Phủ Lý cho biết: Cùng với ngành công an, quân sự, thời gian qua, lực lượng CCB TP đã tham gia rất tích cực, gương mẫu đi đầu, vận động nhân dân giữ gìn ANTT và bảo vệ an toàn các hoạt động của địa phương.

Phường Trần Hưng Đạo (TP Phủ Lý) là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh triển khai thực hiện mô hình “Camera giám sát an ninh”. Là địa phương thí điểm thực hiện, công tác vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân được Đảng ủy, UBND phường xác định là nhiệm vụ quan trọng, quyết định thành công của mô hình, cần sự vào cuộc của tất cả các hội, đoàn thể địa phương. Theo đó, lực lượng cựu chiến binh (CCB) Phường Trần Hưng Đạo là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong tuyên truyền, vận động nhân dân và trực tiếp hưởng ứng triển khai mô hình.

Cựu chiến binh TP Phủ Lý tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự
CCB phường Thanh Châu tham gia bảo đảm an toàn giao thông khu vực cổng Trường Tiểu học Thanh Châu (TP Phủ Lý).

Theo ông Đỗ Quang Thiệp, Chủ tịch Hội CCB Phường Trần Hưng Đạo, khi mới phát động triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh”, nhận thức của một số hộ dân còn chưa đồng đều, chưa thấy được tác dụng thiết thực của mô hình, e ngại trong việc đóng góp kinh phí… Bởi vậy, việc triển khai bước đầu gặp khó khăn. Trước thực tế đó, 100% hội viên Hội CCB phường đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu, trực tiếp hưởng ứng, đóng góp kinh phí lắp đặt camera an ninh. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của camera giám sát an ninh trong việc bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. Đồng thời, lựa chọn Chi hội 5 là chi hội làm điểm trong việc vận động đóng góp kinh phí, lắp đặt camera giám sát an ninh, từ đó nhân rộng mô hình ra toàn phường.

Sau Chi hội 5, Hội CCB Phường Trần Hưng Đạo cùng các hội, đoàn thể và chính quyền địa phương đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt “Camera giám sát an ninh” với số tiền gần 300 triệu đồng. Đến nay, toàn phường đã triển khai lắp đặt 98 camera an ninh, bảo đảm các điểm khuất, kín đều có camera giám sát, góp phần quản lý tốt địa bàn dân cư.

Những năm gần đây, công tác bảo đảm an toàn giao thông trước khu vực cổng trường tại 4 trường học trên địa bàn phường Thanh Châu (TP Phủ Lý) đều được lực lượng CCB phường tích cực tham gia. Ngày nắng cũng như ngày mưa, các hội viên CCB luôn thường trực nơi cổng trường vào các buổi tan học nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và người dân cũng như các phương tiện tham gia giao thông. Người phụ trách điều tiết phương tiện giao thông đi theo làn đường, người hướng dẫn phụ huynh đỗ xe đúng nơi quy định, người lại túc trực cạnh cổng trường để chỉ dẫn các em học sinh ra về đúng hàng lối, tránh gây ùn tắc… Mỗi người một công việc, nhưng luôn có sự phối hợp nhịp nhàng, tuân thủ nguyên tắc, đúng “chất” của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ông Phan Thanh Đản, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Thanh Châu cho biết: Mỗi chi hội CCB đều phân công các hội viên luân phiên nhau, phối hợp cùng lực lượng an ninh trường học và lực lượng công an cơ sở tham gia bảo đảm ANTT khu vực cổng trường, tuyên truyền những quy định pháp luật nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Sau một thời gian triển khai, ghi nhận không còn xảy ra tình trạng ùn tắc hay va chạm giao thông thời điểm giờ tan học, tan tầm; đồng thời, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong học sinh, thanh niên được nâng cao rõ rệt.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều mô hình bảo đảm ANTT ở cơ sở do các cấp hội CCB của TP Phủ Lý phát động, tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Ông Nguyễn Xuân Toàn, Chủ tịch Hội CCB TP Phủ Lý cho biết: Cùng với ngành công an, quân sự, thời gian qua, lực lượng CCB TP đã tham gia rất tích cực, gương mẫu đi đầu, vận động nhân dân giữ gìn ANTT và bảo vệ an toàn các hoạt động của địa phương.

Để thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong những năm qua, chủ trương tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở được triển khai rộng khắp tới tất cả 143 chi hội trên địa bàn thành phố, với nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở cơ sở. Tiêu biểu như 62 trường học trên địa bàn thành phố đều có sự tham gia thích cực, bảo đảm an toàn giao thông của lực lượng CCB. Hội CCB Phường Lương Khánh Thiện thường xuyên cắt cử hội viên tham gia phối hợp với lực lượng công an, thực hiện tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT, phòng chống cháy nổ tại khu vực chợ Bầu. Cán bộ, hội viên Hội CCB các xã Liêm Tiết, Đinh Xá và phường Liêm Tuyền… là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định và tự nguyện giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án dân sinh trên địa bàn…

Đặc biệt, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn thành phố, lực lượng CCB đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngại gian khó, phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch. 285 hội viên Hội CCB thành phố đã trở thành những thành viên tích cực của 143 tổ Covid cộng đồng; 89 hội viên thực hiện nhiệm vụ tại 42 chốt phong tỏa ở các xã, phường, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác, thi hành các chỉ thị về giãn cách xã hội, đeo khẩu trang khi ra đường… 

Thông qua việc thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn, Hội CCB TP Phủ Lý không chỉ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động của mỗi CCB trong việc phối hợp bảo đảm ANTT, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trên địa bàn, mà còn góp phần xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư bình yên, củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội CCB TP Phủ Lý sẽ tích cực đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của hội, góp phần xây dựng phố phường bình yên; luôn giữ vững lòng tin với Đảng, chính quyền và nhân dân.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.