Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp xuân Canh Tý

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập các đoàn công tác đi thăm, chúc Tết các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

* Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 6/1, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành, địa phương đã đi thăm, tặng quà, chúc tết Trung tâm Nuôi dưỡng thương binh nặng và Điều dưỡng người có công Hà Nam.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà, chúc Tết  Trung tâm Nuôi dưỡng thương binh nặng và Điều dưỡng người có công Hà Nam.

Tới thăm Trung tâm Nuôi dưỡng thương binh nặng và Điều dưỡng người có công Hà Nam, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ân cần thăm hỏi sức khoẻ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Chuẩn bị đón xuân mới, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Sỹ Lợi gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thương, bệnh binh và cán bộ, nhân viên trung tâm. Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ, biết ơn, tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của các thương, bệnh binh đối với sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các thương, bệnh binh tiếp tục vượt qua nỗi đau thương tật, sống vui, sống khoẻ, sống có ích, thực sự là gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới tập thể cán bộ, viên chức trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho thương, bệnh binh; chuẩn bị, tổ chức tết chu đáo, đầm ấm cho thương, bệnh binh.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tới thăm, tặng quà, chúc tết 3 gia đình ở xã Thanh Hà (Thanh Liêm): bà Vũ Thị Hà (vợ liệt sỹ tiêu biểu, bản thân là thương binh); ông Nguyễn Văn Ninh (nhiễm chất độc hóa học, mắc bệnh hiểm nghèo); bà Lê Thị Việt (người già cô đơn, hoàn cảnh khó khăn). Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình văn hóa, động viên con cháu nỗ lực học tập, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nâng cao đời sống cho các gia đình.

Lê Mai

* Sáng 6/1, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và tặng quà các hộ chính sách tại xã Liêm Túc (Thanh Liêm). 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến thăm hỏi gia đình ông Lê Minh Cần, thương binh làm kinh tế giỏi, thôn Vỹ Cầu (Liêm Túc).

Đoàn đã đến thăm, chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hin, thôn Thượng Cầu Vọng; bà Lại Thị Mục tròn 100 tuổi tại thôn Đông Sấu Tháp; ông Lê Văn Ngạch, thôn Tân Tín Vọng; ông Lê Minh Cần, thương binh làm kinh tế giỏi, thôn Vỹ Cầu; bà Nguyễn Thị Cửu, hộ nghèo neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thôn Đông Sấu Tháp; cháu Nguyễn Đức Cao sinh năm 2019 là trẻ mồ côi. 

Tại các hộ đến thăm, đồng chí Trương Minh Hiến đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, công việc và chuẩn bị vui xuân, đón tết của các gia đình. Đồng chí chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, đón tết cổ truyền trong không khí vui tươi, lành mạnh và không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể cần quan tâm và chăm lo tốt đời sống các gia đình chính sách để mọi người dân trên địa bàn đều có tết.

Mạnh Hùng

* Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Canh Tý 2020, sáng 6/1, đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy  đã đi thăm, chúc Tết  và tặng quà cán bộ, nhân viên, bệnh nhân Bệnh viện Phong Ba Sao, Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tại thị trấn Ba Sao, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu Nguyễn Thị Kim và bệnh binh tiêu biểu Phạm Văn Chiến ở thôn Gốm, xã Thụy Lôi (Kim Bảng).

Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm hỏi và tặng quà Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phạm Tư Lành đã ân cần chúc sức khỏe các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phong Ba Sao. Đồng thời, thăm hỏi tình hình hoạt động, động viên và chia sẻ những khó khăn trong công tác của cán bộ, nhân viên hai đơn vị. Ghi nhận những ý kiến, đề xuất của lãnh đạo hai đơn vị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong tập thể hai đơn vị cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, thực phẩm, dược phẩm để tổ chức đón Xuân Canh Tý đầm ấm, an lành, vui vẻ.

Đến thăm những gia đình có công với cách mạng, đồng chí Phạm Tư Lành chúc gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim và gia đình bệnh binh Phạm Văn Chiến đón năm mới dồi dào sức khỏe. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Bích Huệ

* Nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý, sáng 6/1,  đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã đi thăm và tặng quà: Cụ Bùi Văn Nguyên 100 tuổi, hộ ông Trần Như Bính sinh năm 1956, thương binh làm kinh tế giỏi, hộ ông Trần Văn Mỹ sinh năm 1951, bệnh binh làm kinh tế giỏi, ở xã Ngọc Lũ; hộ ông Đặng Quốc Bảo, sinh năm 1954, bị nhiễm chất độc hóa học, bà Trần Thị Xuân, hộ nghèo ở xã Trung Lương. 

Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng quà hộ gia đình ông Trần Như Bính ở xã Ngọc Lũ ( Bình Lục).

Tại những hộ gia đình đoàn đến thăm, đồng chí Lê Hồng Quân bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến, sự hy sinh to lớn của các thương, bệnh binh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Về thời bình các thương, bệnh binh lại là những tấm gương sáng, vượt khó làm giàu, góp công, góp sức xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh. Đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn, đoàn đã chia sẻ, tặng quà, động viên, mong các hộ bước sang năm mới có cuộc sống, sức khỏe được tốt hơn. Đồng chí khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới những hộ chính sách, những hộ có hoàn cảnh khó khăn và quan tâm tới người cao tuổi. 

Trần Hữu 

* Tại thành phố Phủ Lý, đoàn do đồng chí Bùi Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lại Thị Tý ở tổ 5, phường Minh Khai; gia đình ông Nguyễn Đình Vân, 90 tuổi, tổ 3, phường Minh Khai; gia đình ông Trương Đình Tập, thương binh 4/4, tổ 4, phường Minh Khai; gia đình bà Nguyễn Thị Chính, người già cô đơn, thôn Phú Ngòi; cụ Nguyễn Thị Ký, 100 tuổi, thôn Phú Thứ; gia đình ông Nguyễn Minh Tăng, nạn nhân chất độc da cam, thôn Phú Ngòi, đều ở xã Tiên Hiệp và gia đình một số đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đến thăm và tặng quà Tết gia đình ông Nguyễn MInh Tăng, nạn nhân chất độc hóa học, thôn Phú Ngòi, xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý.

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Bùi Văn Hùng đã trao quà của Chủ tịch nước, quà của UBND tỉnh và của thành phố tới các gia đình cùng lời chúc mừng năm mới, chúc các gia đình đón Tết đầm ấm, yên vui. Đồng chí mong muốn các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, vận động con cái chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cống hiến cho quê hương, xã hội. Đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của các gia đình chính sách, đặc biệt là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Phạm Thành

* Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà: Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngỏ (92 tuổi, thôn Cao Cát, xã An Mỹ );  cụ Nguyễn Thị Khóa (99 tuổi, mẹ liệt sĩ, thôn Cao Cát, xã An Mỹ); cụ Lã Thị Tục (90 tuổi, mẹ liệt sĩ, thôn 2, xã Bối Cầu), bà Nguyễn Thị Hoát (73 tuổi, người già không nơi nương tựa, thôn 3, xã Bối Cầu) và cháu Nguyễn Thị Mai Phương (10 tuổi, trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại chùa An Đề, xã Bối Cầu). 

Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh thăm tặng quà cụ Nguyễn Thị Khóa mẹ liệt sĩ tại thôn Cao Cái, xã An Mỹ.

Tại những điểm đến thăm, các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà chúc mừng năm mới Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, người già và trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, động viên các đối tượng chính sách, đối tượng hoàn cảnh khó khăn tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu, cùng gia đình, thôn xóm chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, kiên trì, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

PV NC

* Đoàn do Đại tá Trần Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, người cao tuổi thân nhân liệt sỹ, bệnh binh làm kinh tế giỏi, người già cô đơn trên địa bàn huyện Lý Nhân.

Đồng chí Trần Minh Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao tặng quà cho bà Nguyễn Thị Mận là vợ liệt sỹ.

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọt (thôn 1); bà Nguyễn Thị Đan, người cao tuổi cô đơn (thôn 2) cùng trú tại xã Tiến Thắng; bệnh binh làm kinh tế giỏi Nguyễn Hải Hưng (thôn Lý Nhân); bà Nguyễn Thị Mận, vợ liệt sỹ (thôn Duyên Hà); gia đình cụ Trần Văn Thực, Trần Thị Lại là bố mẹ liệt sỹ (thôn Lý Nội, xã Phú Phúc), Đại tá Trần Minh Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện kinh tế các gia đình. Cùng với trao đổi khái quát tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm qua, đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh của gia đình người có công, sự cố gắng vươn lên của các gia đình hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các đối tượng chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn tiếp tục gương mẫu, thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Các gia đình được đoàn tới thăm đều bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp. Cùng đó, khẳng định sẽ tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật, đoàn kết, dạy bảo con cháu học tập, lao động tốt, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Nguyễn Hằng

* Đến thăm và chúc Tết các gia đình chính sách tại huyện Lý Nhân, đoàn do đồng chí Phạm Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Luân là thương binh làm kinh tế giỏi ở thôn Vạn Tiến, gia đình ông Nguyễn Văn Vè là nạn nhân chất dộc da cam ở thôn Vạn Đại (xã Nhân Bình), gia đình bà Phạm Thị Vậy nhà có 3 chị em cô đơn cùng sinh sống, trong đó có 1 người đang hưởng chế độ người khuyết tật đặc biệt nặng do bị mù cả 2 mắt và gia đình bà Phạm Thị Dước trên 100 tuổi đều ở thôn Thọ Hoành Nguyên, xã Nhân Hưng. 

Gia đình bà Phạm Thị Vậy nhận quà chúc tết của tỉnh và huyện Lý Nhân.

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt đời thường cũng như nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các gia đình. Đồng thời chia sẻ, động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Được sự thăm hỏi và động viên của đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện, ngành lao động, thương binh và xã hội, các gia đình đều bày tỏ phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền đã đến thăm hỏi và chúc tết gia đình nhân dịp Xuân Canh Tý sắp đến.

Chu Bình

* Tại huyện Kim Bảng, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Trung tâm điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, một số gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng ...

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà của Tỉnh ủy - HĐND- UBND-UBMTTQ tỉnh cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng.

Thắp hương tưởng nhớ, tri ân đồng chí Tạ Hồng Thanh, nguyên Bí  thư Tỉnh ủy Hà Nam tại thôn Phù Đê, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, đồng chí Nguyễn Đức Vượng và các đồng chí trong đoàn đã gửi lời chúc Tết tới gia đình đồng chí Tạ Hồng Thanh, bày tỏ sự tri ân sâu sắc với công lao đóng góp của đồng chí Tạ Hồng Thanh cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, đồng chí Nguyễn Đức Vượng  ghi nhận những đóng góp lớn lao của các thương binh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; chia sẻ những cố gắng vượt qua khó khăn về thương tật của các thương binh để sống vui, sống khỏe. Đồng chí chúc các thương binh, cán bộ Trung tâm vui xuân đón Tết an lành, đồng thời mong muốn thời gian tới Trung tâm cùng với chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn làm tốt công tác xã hội hóa việc chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa người có công. 

Đến thăm và tặng quà cho thương binh Ngô Văn Nức, thôn Thụy Sơn 1,  xã Tân Sơn; gia đình bà Bùi Thị Nhượng, gia đình liệt sỹ tiêu biểu ở thôn Đông xã Khả Phong; gia đình bà Vũ Thị Thường, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, đồng chí Nguyễn Đức Vượng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình lao động sản xuất và công tác chuẩn bị đón Tết của các gia đình. Cùng với tặng quà, đồng chí đã gửi lời chúc Tết tới các gia đình, mong các gia đình đón Tết Canh Tý đầm ấm, an vui.

Thanh Hà

Lê Mai, Mạnh Hùng, Trần Thoan, PV NC, Chu Bình, Ng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy