Bình Lục đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 13/6, huyện Bình Lục tổ chức lễ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và Huân chương Lao động hạng Ba.

Các đồng chí Nguyễn Thị Doan, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng.

Bình Lục đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba
Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự, chúc mừng tại buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên  Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phạm Đức Toàn, Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bình Lục đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Lục.
Bình Lục đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Bằng công nhận huyện Bình Lục đạt chuẩn NTM.
Bình Lục đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Bình Lục đã đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc và đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục phát triển đồng đều, bền vững. 10 năm qua, tổng kinh phí đã huy động từ các nguồn lực xây dựng NTM đạt 1.645,230 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 25,46%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đời sống người dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 11,5 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên 46,21 triệu đồng/người/năm (năm 2019). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,56%. 100% số xã đạt chuẩn NTM. Với những thành tích đạt được, huyện có 2 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 19 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 68 tập thể, 88 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Bình Lục về thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020”. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của huyện Bình Lục đã được trao thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao Bằng công nhận huyện Bình Lục đạt chuẩn NTM.

Bình Lục đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba
Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Chúc mừng những thành tựu huyện Bình Lục đạt được trong phong trào xây dựng NTM, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: để giữ vững những kết quả đạt được, phấn đấu đạt những thành quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Bình Lục tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM theo hướng NTM kiểu mẫu; tập trung phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM bền vững trên cơ sở đẩy mạnh liên kết, sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng trên sản phẩm; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM phù hợp với quy hoạch vùng huyện được duyệt; tiếp tục khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển. Chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu xây dựng huyện Bình Lục ngày càng phát triển, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.