Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh họp trực tuyến về phòng chống dịch

Sáng 12/5, tại UBND tỉnh dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (gọi tắt là BCĐ tỉnh), hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh; thành viên BCĐ tỉnh; BCĐ các địa phương...

Báo cáo nhanh tại hội nghị, đại diện ngành y tế cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 liên quan đến ổ dịch xã Đạo Lý, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và chuyến bay VJ160 có người nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này cơ bản đã được kiểm soát tốt. Toàn tỉnh có 17/ 18.386 người được xét nghiệm dương tính với SARS – CoV-2, trong đó có 5.806 mẫu đơn, 2.661 mẫu gộp. 8.115 người phải cách ly, trong đó cách ly tập trung 1.065 người, cách ly tại cơ sở y tế 400 người.

UBND tỉnh đã có Quyết định thiết lập 8 vùng cách ly, phong tỏa theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đã tiêm vaccin Covid-19 được 4.792 người. Công tác phòng, chống dịch ở các địa phương được tổ chức bài bản, có hệ thống, thực hiện quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của BCĐ tỉnh "thần tốc, chính xác và hiệu quả".

Cùng với chống dịch hiệu quả, các địa phương đã tổ chức chuẩn bị công tác bầu cử, phối hợp với ngành y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và những người tham gia công tác bầu cử…

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 tỉnh họp trực tuyến về phòng chống dịch
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy  phát biểu kết luận hội nghi.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới cũng như trong nước đang có những diễn biến phức tạp. Công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến thời kỳ nước rút, BCĐ tỉnh đã có chỉ đạo xét nghiệm mẫu gộp cho thành viên tổ bầu cử trên toàn tỉnh và Ban chỉ đạo bầu cử các cấp, có phương án cụ thể cho các khu vực đang cách ly thực hiện bầu cử đúng luật, đảm bảo an toàn.

Thực tế công tác phòng chống dịch và công tác bầu cử vẫn có nhiều phát sinh. Đề xuất của các huyện, thị, thành phố tập trung vào những vấn đề: Không "giải phóng" F2 khi F1 chưa được "giải phóng";  bổ sung mỗi tổ bầu cử một con dấu "Đã bỏ phiếu" kèm theo hòm phiếu phụ để tổ bầu cử mang đến các trường hợp đặc biệt tạo điều kiện cho cử tri thực hiện bầu cử; đề nghị có hướng dẫn cụ thể cho việc triển khai thu phí xét nghiệm Covid-19 tự nguyện…

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 tỉnh họp trực tuyến về phòng chống dịch
Toàn cảnh hội nghị.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 tỉnh họp trực tuyến về phòng chống dịch
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Phủ Lý.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh nhấn mạnh: Ngày bầu cử đang đến gần, công tác phòng chống dịch Covid-19 càng phải quyết liệt và hiệu quả hơn để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công. Đồng chí yêu cầu các địa phương, các ngành triển khai thực hiện ngay 6 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Ngành y tế, công an phối hợp với các địa phương, các ngành tập trung khoanh vùng dập dịch, cách ly triệt để, đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế với phương án "đánh chặn, nắm chắc thông tin, hành động mau lẹ, quyết liệt";  Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng phát huy hiệu quả của truyền thanh cơ sở.

Ban quản lý các Khu công nghiệp phải triển khai ngay việc thành lập tổ covid cộng đồng tại các doanh nghiệp; Các lực lượng quân đội, công an, y tế phối hợp thực hiện tốt việc quản lý dịch tại các khu cách ly tập trung, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly; Các địa phương rà soát, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống dịch, lên các kịch bản cho tình huống xấu nhất, chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân đang thực hiện cách ly ở các vùng có dịch.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Người đứng đầu địa phương, doanh nghiệp nếu lơ là, chủ quan để lây lan dịch bệnh sẽ phải chịu trách nhiệm, bị xử lý kỷ luật ở mức nghiêm khắc nhất". Đồng thời, các địa phương chuẩn bị đầy đủ tiểu sử của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND phô tô gửi cho cử tri từng phòng trong khu cách ly để tiện nắm bắt, theo dõi tình hình bầu cử. Đề nghị lực lượng quân đội đang làm nhiệm vụ trong các khu cách ly tập trung rà soát danh sách cử tri đang thực hiện cách ly báo lại cho địa phương để nắm chắc danh sách cử tri tham gia bầu cử để in phiếu bầu…

Tỉnh đồng ý phương án cho học sinh từ Tiểu học đến THPT, sinh viên các trường đại học, Cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến đến 23/5. Riêng đối với bậc học mầm non được kết thúc năm học sớm từ tháng 5, không thu học phí của trẻ trong tháng 5. Đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 được học tập trung từ 17/5, nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên phục vụ trong nhà trường. Nếu để xảy ra dịch bệnh tại đây, lãnh đạo ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm…

Chu Uyên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.