Tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với Văn học Nghệ thuật trước yêu cầu mới”

Sáng 2/8, tại Hà Tĩnh, Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với VHNT trước yêu cầu mới”. PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với Văn học Nghệ thuật trước yêu cầu mới”
Các đại biểu dự khai mạc hội nghị.

Dự hội nghị có 275 học viên là cán bộ, lãnh đạo, quản lý, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, báo chí, xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Hội Văn học nghệ thuật, các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, giảng viên các trường Văn hóa – nghệ thuật của 29 tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Trong thời gian 4 ngày, hội nghị sẽ thông qua nội dung các chuyên đề: “Vấn đề xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay”; “Tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay”; “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các Hội Văn học nghệ thuật; hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo văn học nghệ thuật”; “Từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, những vấn đề đặt ra cho hôm nay và nhiều năm tới”; “Tình hình văn xuôi hiện nay”; “Âm nhạc Việt Nam trên không gian mạng”; “Nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, đảm bảo tự do trong sáng tạo văn học nghệ thuật”.

Tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với Văn học Nghệ thuật trước yêu cầu mới”
PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học - nghệ thuật Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học – Nghệ thuật trung ương khẳng định: Đây là hoạt động thường niên của hội đồng nhằm nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, báo chí, xuất bản thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, trong 2 năm qua, do đại dịch Covid-19, hoạt động này đã bị gián đoạn. Vì thế, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đặc biệt từ sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, nhiều vấn đề mới được đặt ra đối với văn học nghệ thuật nói riêng, văn hóa nói chung cả về mặt lý luận và thực tiễn cần có những định hướng và giải pháp phát triển cụ thể phù hợp với tình hình mới.

Tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với Văn học Nghệ thuật trước yêu cầu mới”
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với thành viên Hội đồng về chương trình Hội nghị.

Trong thời gian học tập, các học viên được thăm quan, thực tế một số danh thắng, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.