Nhộn nhịp không khí đón Noel

Những ngày này, khắp các xứ đạo rộn rã không khí đón Noel. Qua một năm tập trung lao động sản xuất khi dịch Covid-19 đã được khống chế, bà con giáo dân các xứ họ đạo náo nức với nhiều hoạt động đón một mùa Giáng sinh an lành.

Xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm có khoảng 6.000 nhân khẩu, trong đó 34% người dân theo đạo Công giáo. Ông Lại Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết, đồng bào Công giáo tập trung ở 3 thôn: xóm Thượng Trang là giáo xứ toàn tòng (thuộc thôn Thượng Phú), thôn Hạ Trang 85% và thôn Cự Xá có 30% bà con theo đạo Công giáo. Những năm qua, bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, Liêm Phong là một trong 6 xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 2,5%, đều là đối tượng bảo trợ xã hội.

Chuẩn bị mùa Noel 2022, bà con giáo dân các xứ họ đạo đều phấn khởi trang hoàng cờ hoa; công tác an ninh trật tự, nhất là tại khu vực nhà thờ đêm Noel được lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch tăng cường phối hợp bảo đảm bà con giáo dân và nhân dân vui đón Noel an lành. Nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức đi thăm, chúc mừng các xứ họ đạo, đề nghị các vị chức sắc, linh mục phối hợp vận động, tuyên truyền bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tổ chức các hoạt động đón Noel vui tươi, lành mạnh, an toàn...

Nhộn nhịp không khí đón Noel
Cổng thôn Hạ Trang được bà con trang trí chuẩn bị đón Giáng sinh. Ảnh: Yên Chính

Chị Thịnh Hoàn, một giáo dân ở thôn Hạ Trang cho biết, Noel là ngày lễ quan trọng nhất trong năm với người theo đạo Công giáo. Chuẩn bị đón chào Noel gia đình tôi và bà con trong giáo xứ đã đóng góp kinh phí, vật liệu trang hoàng khu vực cổng làng. Cùng với các hoạt động tại nhà thờ, đây cũng là dịp con cháu sum vầy đầm ấm nên các gia đình đều háo hức chuẩn bị trang hoàng rực rỡ. 

Thôn Lê Lợi, xã Phù Vân (TP Phủ Lý) có trên 500 hộ với gần 2.000 nhân khẩu, trong đó có hơn 2/3 đồng bào theo đạo Công giáo. Sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, bà con giáo dân nói riêng, người dân trong thôn nói chung tập trung sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, góp sức xây dựng nông thôn mới. Những ngày này, bà con giáo dân trong thôn cũng tích cực trang trí nhà cửa, đường làng ngõ xóm để đón Noel và đón năm mới 2023 trong niềm vui phấn khởi vì năm 2022 việc sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường, thu nhập và đời sống được cải thiện.  

Cũng như bà con giáo dân ở Liêm Phong hay Phù Vân, những ngày này bà con giáo dân khắp nơi trong tỉnh đều náo nức chuẩn bị đón ngày lễ lớn nhất trong năm, đón năm mới 2023. Ông Đoàn Đức Thuận, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cho biết: Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2022 bà con giáo dân luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đoàn kết, tích cực tham gia phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống “Tốt đời, đẹp đạo”. Người Công giáo các xứ họ đạo tích cực đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ngành nghề phù hợp. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, đời sống ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm xuống còn 1,5%. Bà con theo đạo Công giáo tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, sống “Tốt đời, đẹp đạo” và tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự. Trong năm 2022, con em đồng bào Công giáo đến tuổi, đủ điều kiện đều thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự, phấn khởi lên đường nhập ngũ, không có tình trạng trốn tránh nghĩa vụ. Tổ đoàn kết công giáo các xứ họ đạo vận động bà con giáo dân đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự,...

Đón Noel năm 2022, tổ đoàn kết công giáo các xứ họ đạo phối hợp vận động bà con giáo dân tổ chức các hoạt động vui tươi, lành mạnh, ý nghĩa, an toàn. Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã gửi Thư chúc mừng lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2022, trong đó khẳng định, ghi nhận những đóng góp của đồng bào theo đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh trên mọi lĩnh vực: Phát triển kinh tế, từ thiện bác ái, xây dựng đời sống văn hóa mới, nông thôn mới,... Đồng thời gửi đến toàn thể cộng đồng đồng bào Công giáo trong tỉnh lời cầu chúc sức khỏe, an lành, một năm mới an khang, hạnh phúc,...

Nhân dịp lễ Noel, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng tổ chức các đoàn đến chúc mừng các xứ họ đạo, chúc bà con đón Giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,...

Đỗ Hồng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.