Lương Thùy Linh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019

Trải qua hơn 2 tháng hành trình, vượt qua những đối thủ nặng ký nhất, thí sinh Lương Thùy Linh đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2019 – đây cũng là gương mặt sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2019 tại Thái Lan.

Lương Thùy Linh rạng rỡ khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019.

Tối ngày 3/8, tại thành phố Đà Nẵng đã chính thức diễn ra đêm Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 sau 2 tháng tranh tài và thử thách. Để bước đến đêm chung kết, 39 thí sinh đã trải qua nhiều thử thách với lịch trình dày đặc.

Điểm nhấn trong năm nay là ngoài các phần thi để thể hiện nhan sắc, các thí sinh còn phải trải qua phần thi Người đẹp Truyền thông để thể hiện khả năng ứng xử - thí sinh được bình chọn cao nhất sẽ  được vào top 25. Thí sinh chiến thắng trong Người đẹp Nhân ái sẽ vào thẳng top 5 ứng xử.

Á hậu 2 đã gọi tên Nguyễn Tường San và Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Hà Kiều Loan đến từ Quảng Nam.

Tân Miss World Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh, đến từ Cao Bằng, là một trong 40 thí sinh có mặt trong vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cô thuộc nhóm thí sinh 10X, là sinh viên Đại học Ngoại thương. Thùy Linh được nhận xét có gương mặt giống người đẹp Đỗ Mỹ Linh, nhất là góc nghiêng.

Với gương mặt đẹp, đường nét thon gọn, vóc dáng cân đối, Thùy Linh được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký của cuộc thi. Cô cao 1,77 m với số đo ba vòng 88-68-92.

Tân hoa hậu năm nay tròn 19 tuổi. Không chỉ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp nổi trội mà cô còn có thành tích học tập tốt, từng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia môn tiếng Anh và đạt IELTS 7.5.

Khi còn ngồi ghế nhà trường, tân hoa hậu đã tham gia câu lạc bộ thời trang, vì thế cô ít nhiều có kinh nghiệm trình diễn trên giày cao gót. Trong đêm thi chung khảo khu vực miền Bắc, cô biểu diễn tự tin dù kỹ năng catwalk còn vụng về. Nụ cười rạng rỡ của người đẹp sinh năm 2000, cũng là một gương mặt mới của các đấu trường nhan sắc.

Mở màn đêm chung kết, ca sĩ Hoàng Thùy Linh mang đến liên khúc Để Mị nói cho mà nghe – Vũ điệu Việt Nam với màn trình diễn vũ điệu sôi động và thu hút. Ca khúc mới nhất của Hoàng Thùy Linh mang âm hưởng dân tộc nên cô diện trang phục Tây Bắc vô cùng bắt mắt và ấn tượng.

Kết hợp cùng Hoàng Thùy Linh trong tiết mục này còn có sự xuất hiện đăc biệt của Á hậu Phương Nga và 39 thí sinh. Các thí sinh diện trang phục các dân tộc đầy màu sắc xuất hiện trình diễn trên sân khấu mang đến sự mới lạ và trẻ trung.

Đảm nhận dẫn dắt cho đêm chung kết là Á hậu Diễm Trang – MC Nguyên Khang và MC Vũ Mạnh Cường.

Trên nền mashup liên khúc Great Đà Nẵng – Welcome To Đà Nẵng - Em ước mong sao do Nguyễn Hoàng Duy, Vũ Bảo, Hoàng Lâm thể hiện, các thí sinh trở lại sân khấu để chờ công bố quan trọng - Top 5 Người đẹp Nhân ái. Đây là chương trình rất ý nghĩa trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm nay. Các thí sinh đã trải qua 9 dự án nhân ái với 9 thử thách. Phần trải nghiệm từ dự án Người đẹp nhân ái mang đến nhiều cảm xúc cho người xem bởi tình cảm và sự chân thành của các thí sinh khi tham gia các hoạt động này.

Anh Đinh Chiến, người đảm nhận sản xuất chương trình Nhân ái cho biết: “Đây là chương trình quan trọng và góp phần cho các thí sinh sống, trải nghiệm với những hoàn cảnh rất khó khăn nhưng họ mang đến nhiều năng lượng tích cực, truyền cảm hứng sống mạnh mẽ. Chúng tôi cảm nhận được sự chân thật của các bạn khi tham gia trong hành trình này. Tình cảm và những giọt nước mắt, mồ hôi mà các bạn đã đổ ra trong chương trình mang đến ý nghĩa tích cực và sẽ là hành trang cho các bạn không chỉ trong cuộc thi lần này mà còn ở chặng đường phía trước”.

Sau phần trình diễn sôi động, MC chính thức công bố top 25. Các thí sinh lọt top các phần thi phụ vào thẳng Top 25 gồm: 1 Thí sinh đạt giải Người đẹp Truyền thông Nguyễn Thị Quỳnh Nga SBD 356; Top 5 nhân ái vào Top 25 là Lê Thị Thu SBD 133, Trần Hoàng Ái Nhi SBD 077; Dương Thị Ngọc Thoa SBD 080, Nguyễn Thị Bích Thùy SBD 477, Tạ Huyền My SBD 148.

Những thí sinh còn lại trong top 25 gồm Phan Cẩm Nhi, Nguyễn Tường San, Lâm Quế Phi, Hoàng Thị Bích Ngọc, Trần Thị Hoa Phương, Lâm Thị Bích Tuyền, Trần Đình Thạch Thảo, Đinh Quỳnh Trang, Phan Anh Thư, Lương Thùy Linh, Trần Thị Mai, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Thị Anh Thư, Nguyễn Phương Hoa, Nguyễn Hà Kiều Loan, Lương Thanh Tú, Nguyễn Thị Thanh Khoa. Thí sinh cuối cùng lọt top có lượng bình chọn cao nhất trên fanpage của chương trình, đó chính là Hoàng Hải Thu.

Phần thi được khán giả chờ đợi nhất đêm nay là phần trình diễn bikini. BTC công bố danh sách các thí sinh lọt vào Top 15 ngay sau phần thi áo tắm, MC công bố top 15 Miss World Vietnam. Đó là Lê Thanh Tú, Trần Hoàng Ái Nhi, Lâm Thị Bích Tuyền, Tạ Huyền My, Phạm Thị Anh Thư, Dương Thị Ngọc Thoa, Nguyễn Thị Thu Phương, Trần Đình Thạch Thảo, Nguyễn Thị Thanh Khoa, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Lương Thùy Linh, Phan Cẩm Nhi, Nguyễn Tường San, Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Hà Kiều Loan. 

Dương Thị Ngọc Thoa nhận được câu hỏi về việc hình mẫu người phụ nữ hiện tại có gì cần thay đổi ngoài công dung ngôn hạnh. Ngọc Thoa trả lời trôi chảy, cô đáp: “Hình mẫu người phụ nữ hiện tại cần thông minh, bản lĩnh và tiếp thu công nghệ khoa học. Đặc biệt phải đáp ứng những tiêu chuẩn phẩm chất là công, dung, ngôn, hạnh”.

Thí sinh Tường San là thí sinh tiếp theo lọt vào top 5 ứng xử, với câu hỏi về việc muốn nói gì với những thí sinh còn lại nếu mình may mắn đăng quang. Tường San đã trả lời: “Tôi xin nói cảm ơn các bạn và nhờ các bạn đã tạo nên thành công hôm nay. Các bạn đã giúp tôi có thêm những bài học và kỷ niệm trong chương trình. Tôi cũng cảm ơn ban tổ chức khi đã kết nối tôi và các bạn thông qua các dự án thiện nguyện. Tôi xin hứa sẽ hoàn thành các sứ mệnh của một hoa hậu”.

Với câu hỏi vì sao bạn nghĩ mình xứng đáng trở thành hoa hậu, Kiều Loan bị vấp và ấp úng khi trả lời: “Đến giây phút này tôi cảm thấy may mắn bởi bố mẹ đã sinh ra tôi với hình ảnh đẹp đẽ. Tôi hy vọng với tài năng, sự tự tin, trí tuệ và lòng nhân ái thì mình xứng đáng với ngôi vị hoa hậu”.

Thu Phương cũng không thể hoàn thành phần thi một cách suôn sẻ. Cô trả lời câu hỏi về giá trị sống đọng lại sau cuộc thi. Thu Phương đáp: “Tôi đã vượt qua được chính mình và nhận ra những thiếu sót của bản thân để có thể thay đổi, hoàn thiện bản thân. Đặc biệt những dự án thiện nguyện giúp tôi nhận ra lòng nhân ái và trau dồi bản thân hơn.

Không ngoài dự đoán của truyền thông và khán giả, hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 đã gọi tên thí sinh Lương Thùy Linh.

Không nằm ngoài dự đoán, Lương Thùy Linh lọt top 5. Cô nhận câu hỏi: “Khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc thi là gì?”. Người đẹp 10X chia sẻ: “Trong suốt hành trình của cuộc thi, tôi và 38 thí sinh có những khoảnh khắc đẹp đẽ. Nhưng đẹp đẽ nhất chính là ngay lúc này đây tôi được đứng trên sân khấu trả lời ứng xử. Và sẽ càng đẹp hơn nữa khi tôi có thể đăng quang hoa hậu”. Câu trả lời của Thùy Linh nhận được nhiều sự tán thưởng của khán giả.

Trước khi đến với phần công bố quan trọng, BTC công bố các giải thưởng phụ. Người đẹp Truyền thông thuộc về Nguyễn Thị Quỳnh Nga; Người đẹp được yêu thích nhất gọi tên Hoàng Hải Thu; Người đẹp Áo dài thuộc về Nguyễn Thị Bích Thùy; Người có làn da đẹp nhất thuộc về Trần Đình Thạch Thảo; Người đẹp Thể thao thuộc về Nguyễn Phương Hoa; Người đẹp Tài năng gọi tên Lê Thanh Tú; Người đẹp Thời trang thuộc về Nguyễn Thị Thu Hiền; Người Đẹp Biển gọi tên Nguyễn Thị Thu Phương.

Theo dantri

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy