Triển lãm 'Việt Nam những sắc màu văn hóa'

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Triển lãm “Việt Nam những sắc màu văn hóa” sẽ diễn ra từ ngày 18-21/8 tại Phú Yên trong khuôn khổ các hoạt động của “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V tại Phú Yên năm 2019”.

Triển lãm do Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thực hiện. 

 Một tác phẩm trưng bày trong triển lãm. Ảnh: BTC cung cấp

Triển lãm sẽ trưng bày hơn 100 bức ảnh giới thiệu về thiên nhiên, đất nước và sắc màu văn hóa các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước, giới thiệu di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán, trang phục... của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Thông qua các tác phẩm ảnh trưng bày trong Triển lãm “Việt Nam những sắc màu văn hóa”, Ban Tổ chức muốn công chúng biết về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, từng vùng, miền đều được kế thừa và khởi sắc, nhất là trong điều kiện hội nhập, giao lưu văn hóa với thế giới. Hệ thống các di sản văn hóa của dân tộc được đầu tư, tôn tạo và phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội. Những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em trên khắp đất nước Việt Nam được giữ gìn,  phát huy giá trị, làm phong phú cho nền văn hóa dân tộc. 

Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng cùng kho tàng văn hóa đồ sộ, độc đáo trải dài qua hàng nghìn năm lịch sử dân tộc đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh.

Có thể kể đến các di sản như: Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quần thể di tích Cố đô Huế, Khu phố cổ Hội An, Khu Di tích đền tháp Mỹ Sơn, Khu Di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Quần thể Danh thắng Tràng An… và các di sản văn hóa phi vật thể như Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ, Hát xoan, Ca trù, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt…

Những sắc màu văn hóa trải dọc chiều dài đất nước, qua từng vùng miền đã góp phần phản ánh đời sống tinh thần với những nét đặc sắc, tinh tế trong phong tục lễ hội, làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực… trở thành những vẻ đẹp "tiềm ẩn”, đang được tập trung gìn giữ, khai thác, phát triển trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Triển lãm “Việt Nam những sắc màu văn hóa” với những hình ảnh đẹp, ngoài mục đích giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam còn góp phần tôn vinh, quảng bá di sản văn hóa hướng tới phát triển du lịch bền vững, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa dân tộc.

Theo baotintuc

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy