Thường trực Tỉnh ủy tổng duyệt công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội chùa Tam Chúc 2019

Sáng 13/2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng duyệt kịch bản, chương trình và các điều kiện chuẩn bị tổ chức Lễ khai hội chùa Tam Chúc xuân Kỷ Hợi 2019.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giao thông Vận tải; Tài nguyên Môi trường; Xây dựng; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương; Bí thư, Chủ tịch huyện Kim Bảng, thành phố Phủ Lý; lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường ...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Theo kế hoạch, Lễ khai hội chùa Tam Chúc 2019 sẽ diễn ra vào ngày 16/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào hồi 9 giờ 30 phút.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam báo cáo chi tiết kịch bản chương trình lễ hội. Đại biểu dự hội nghị đã đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phương án di chuyển đại biểu vào khu đại lễ; lưu ý đến các dịch vụ hậu cần phục vụ trong lễ hội; phương án cung cấp điện phục vụ lễ hội; rà soát, phân công cụ thể, rõ người, rõ việc; cần tính toán chính xác nhân lực tham gia phục vụ lễ hội cho phù hợp...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh:  Đây là một công trình, dự án du lịch trọng điểm cấp quốc gia vừa mang mục tiêu phục vụ đời sống tâm linh, vừa nhằm thực hiện các nghị quyết, chương trình về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, do vậy, việc đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đây là lễ hội được tổ chức lần đầu nên cần phải xác định tổ chức trọng thể, đảm bảo an toàn. Về kịch bản, đề nghị Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

Việc đón tiếp khách mời của tỉnh giao cho 2 văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở VH,TT&DL. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cần xây dựng rào chắn quanh bờ hồ khu vực tổ chức lễ hội, phân công người chốt để đảm bảo an toàn cho mọi người tham gia lễ hội, bố trí xe đưa đón học sinh tham gia phục vụ lễ hội.

Sở Giao thông Vận tải cần tập trung cắm biển báo phân luồng giao thông tại các tuyến đường dẫn vào lễ hội,  tăng cường biển chỉ dẫn vào khu du lịch; tăng cường kiểm tra, chỉnh sửa kịp thời những khu vực bị xuống cấp. Sở Y tế cử các y, bác sĩ với đầy đủ phương tiện phục vụ tại lễ hội.

Chu Bình

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.