Người dân nô nức tham dự lễ hội Chùa Tiên

Ngày 5/4/2019 (tức ngày 1/3 âm lịch) lễ hội Di tích văn hóa và thắng cảnh Chùa Tiên (xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm) chính thức được khai mạc, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương về tham dự.

Đại diện nhà chùa cùng các đại biểu dâng hương tại lễ khai hội Chùa Tiên

Lễ hội Chùa Tiên được phục dựng năm 1992, diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày 3 tháng 3 âm lịch hằng năm. Lễ hội được khai mạc với nghi thức rước mẫu lên chùa và nghi thức tế lễ cầu quốc thái dân an.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian (kéo co, đấu vật, bịt mắt bắt lợn…) thu hút đông đảo tín đồ phật tử và du khách thập phương tham gia.​


Đông đảo người dân tham gia rước kiệu từ chân núi lên Chùa Tiên

Chùa Tiên tọa lạc trên núi Đụn, thôn Đồi Ngang, được công nhận là di tích - thắng cảnh của tỉnh Hà Nam từ ngày 13/5/2005. Chùa Tiên không chỉ là cơ sở tôn giáo có lịch sử lâu đời, mà còn là nơi lưu giữ nhiều ngọc phả, sắc phong của các đời vua chúa, có giá trị trong lịch sử bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Nguyễn Khánh. Ảnh: Thế Trang

Nguyễn Khánh Chi

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.