Long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn xuân Kỷ Hợi 2019

Sáng ngày 11/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại xã Đọi Sơn, UBND huyện Duy Tiên đã trang trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2019. Từ năm 2017, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn đã được ghi danh là “Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia”.

Đến dự lễ hội, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố phía Bắc.

Các đại biểu tham dự lễ hội. Ảnh: Thế Trang

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Nam năm 2018 cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Trống hội khai mạc. Ảnh: Thế Trang

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2019 được mở đầu bằng nghi thức rước linh vị vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi, rước kiệu Thành hoàng và kiệu Tổ nghề trống thôn Đọi Tam. Tiếp đó là tiếng trống khai hội rộn rã, vang vọng của Đội trống nữ thôn Đọi Tam và màn múa rồng của nhân dân thôn Đọi Tín. Dứt tiếng trống hội, nghệ nhân Phạm Chí Khang, Trưởng ban khánh tiết thôn Đọi Tam thay mặt nhân dân địa phương đọc văn trình trước linh vị vua Lê Đại Hành.

Nghệ nhân Phạm Chí Khang, Trưởng ban Khánh tiết thôn Đọi Tam đọc văn trình yết cáo linh vị vua Lê Đại Hành về việc mở hội. Ảnh: Chu Bình

Văn trình nhắc lại tích xưa: Mùa xuân 978, vua Lê Đại Hành về cày Tịch điền nơi chân núi Đọi, mở đầu mỹ tục khuyến khích nông tang, nhắc nhở dân các làng dĩ nông vi bản. Thuận lẽ trời, hợp lòng người, bởi thế các vương triều Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn nối đời kế tục mở hội mùa xuân hàng năm.

Văn trình còn báo cáo trời đất, linh vị Lê Đại Hành hoàng đế, anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ về những thành tựu của Hà Nam đạt được trong năm 2018, trong đó về nông nghiệp đã có nhiều đổi thay, tích tụ ruộng đất, mở cánh đồng mẫu lớn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đưa giá trị sản xuất cao gấp bội. Văn hóa xã hội chuyển biến từng ngày, đời sống nhân dân thêm nhiều tiến bộ; đô thị, nông thôn đẹp tựa bức tranh; mọi lĩnh vực cùng đà khởi sắc.

Sau nghi lễ đọc văn trình các đại biểu đã làm lễ dâng hương trước bàn thờ Thần nông và linh vị vua Lê Đại Hành.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thế Trang

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Lễ hội Tịch điền mang ý nghĩa nhân văn, khuyến nông sâu sắc. (Xem toàn văn bài phát biểu)


Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thế Trang

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tạo ra giá trị gia tăng cao từ hàng nông sản, đáp ứng nhu cầu nông sản sạch cho thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham gia cày Tịch điền tại lễ hội.

Một người dân địa phương nhập linh khí quân vương diễn lại tích xưa vua đi cày



Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tham gia cày tịch điền tại lễ hội.

Một hoạt động có ý nghĩa tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn hàng năm là Ban tổ chức trao Cờ và Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh cho các xã đáp ứng cơ bản các tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tại buổi lễ, đại diện 13 xã: Trịnh Xá, Liêm Chung (thành phố Phủ Lý); Chính Lý, Bắc Lý, Nhân Đạo, Tiến Thắng, Hợp Lý (huyện Lý Nhân); La Sơn, Mỹ Thọ, An Nội (huyện Bình Lục); Liêm Túc, Thanh Nghị, Thanh Tân (huyện Thanh Liêm) đã được nhận Cờ và Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ và Bằng công nhận cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Như vậy tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã có 91/98 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó huyện Duy Tiên, Kim Bảng, Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; riêng 2 huyện Duy Tiên và Kim Bảng đã được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghi lễ tiếp theo trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn là nghi trình nhập linh khí quân vương. Đây là diễn xướng biểu tượng hóa hình ảnh vị minh quân Lê Đại Hành vào năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ 7 đã về Tịch điền ở Đọi Sơn mở đầu phong tục tốt đẹp để các triều đại sau noi theo. Một cụ cao niên của xã Đọi Sơn làm lễ nhập linh khí vua Lê Đại Hành khoác long bào, đeo mặt nạ, đi 3 sá cày đầu tiên đúng theo tích xưa. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh, huyện Duy Tiên thực hiện những sá cày tiếp theo cầu cho một năm sản xuất mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quê hương đổi mới, quốc thái dân an.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn xuân Kỷ Hợi 2019 kết thúc với màn múa hát của các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Chu Bình

Chu Bình, Thế Trang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy