Lễ hội truyền thống đình làng Vĩnh Trụ

Trong 2 ngày 18-19/2 (tức 14, 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), cán bộ, nhân dân thị trấn Vĩnh Trụ (Lý Nhân) long trọng tổ chức lễ hội truyền thống đình làng Vĩnh Trụ.

Di tích đình làng Vĩnh Trụ là nơi thờ phụng hai vị đại thần Đức Đông Bảng Đại vương và Đức Minh Cát Đại vương cùng các vị thần dưới thời triều nhà Lý thế kỷ thứ XII.

Đông đảo người dân địa phương về tham dự lễ hội.

Đình Vĩnh Trụ là một công trình kiến trúc cổ kính với nghệ thuật trạm khắc tinh sảo độc đáo và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1993. Từ xa xưa, lễ hội truyền thống đình làng Vĩnh Trụ được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm, ngoài việc duy trì việc lễ tiết, còn để nhân dân thị trấn gặp nhau ở chốn sân đình, sắm sửa lễ vật, hương đăng quả phẩm kiếu cáo thần hoàng.

Đình Vĩnh Trụ và đình Ô Mễ, xã Tràng An (Bình Lục) còn có mối giao hảo khăng khít vì thờ chung thành hoàng làng. Tại hội làng, nhân dân địa phương được tham gia các nghi thức tế lễ thánh, thần thành hoàng cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, làm ăn gặp nhiều may mắn.

Đồng thời cùng nhau trao đổi, bàn bạc các biện pháp thực hiện nếp sống trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Trong 2 ngày lễ hội, cùng với các hoạt động tế lễ trang nghiêm, nhân dân làng Vĩnh Trụ còn tổ chức một số hoạt động như tổ chức giao lưu cùng đội tế lễ thành hoàng làng thành phố Thái Bình (Thái Bình); giao lưu dân ca quan họ Bắc Ninh và tổ chức liên hoan văn nghệ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Trần Ích

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy