Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân dịp lễ Phật đản

Nhân dịp Lễ Phật đản 2023 - Phật lịch 2567, chiều 26/5, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi thăm, chúc mừng tăng, ni, phật tử một số chùa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

*Đoàn do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các vị tăng, ni, phật tử chùa Hưng Khánh, thôn Lác Nội, xã Thanh Hương (huyện Thanh Liêm). Cùng đi có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo huyện Thanh Liêm…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng các nhà chùa nhân Lễ Phật đản
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn trao quà chúc mừng tăng, ni, phật tử chùa Hưng Khánh. Ảnh: Nguyễn Oanh

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn chúc Đại đức Thích Giác Quang, Uỷ viên Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Thanh Liêm, trụ trì chùa Hưng Khánh và các vị tăng ni, phật tử dồi dào sức khỏe, an vui, đón mùa Phật đản an lạc. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo huyện Thanh Liêm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo huyện Thanh Liêm tiếp tục đoàn kết, gắn bó, phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được, thực hiện mục tiêu “Hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh”; vận động phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đại đức Thích Giác Quang cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với các vị tăng ni, phật tử nhân dịp Lễ Phật đản; đồng thời cho biết sẽ vận động các tăng ni, phật tử đón mùa Phật đản an toàn, tiết kiệm; tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động; đóng góp vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.

*Đoàn do đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy  viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc mừng các tăng, ni, phật tử chùa Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng và chùa Thượng Thọ, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục. Cùng đi có các đồng chí: Lê Thị Thanh Hà, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Lường Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Kim Bảng và huyện Bình Lục.

Lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân dịp lễ Phật đản
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức và các thành viên trong đoàn chúc mừng các tăng, ni, phật tử chùa Thi Sơn nhân ngày Phật đản. Ảnh: Phương Dung

Tại các điểm đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Chức cùng các đồng chí trong đoàn đã tặng lẵng hoa tươi thắm, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các chức sắc, chức việc, tăng, ni, phật tử. Chúc các tăng, ni, phật tử đón một mùa lễ Phật đản vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức cũng đã thông tin tới các chức sắc, tăng, ni, phật tử các địa phương một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội; đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời khẳng định: Có được sự phát triển vượt trội về mọi mặt đó là nhờ sự chung tay, góp sức của toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh, trong đó có công đóng góp lớn của các chức sắc, chức việc, tăng, ni, phật tử các địa phương. Các chức sắc, chức việc đã phát huy tốt vai trò, truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; sống tốt đời đẹp đạo, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của MTTQ và các cấp, các ngành phát động, góp sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, khang trang.

Lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân dịp lễ Phật đản
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức cùng các thành viên trong đoàn tặng hoa chúc mừng lễ Phật đản tại chùa Thượng Thọ, thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong rằng, thời gian tới các chức sắc, chức việc tôn giáo, tăng, ni, phật tử tiếp tục phát huy vai trò của mình trong các phong trào, hoạt động ở địa phương. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bày tỏ sự chân thành cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các cơ quan, ban, ngành chức năng đã quan tâm tới hoạt động Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội hoạt động hiệu quả, các chức sắc, chức việc tôn giáo khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành với cấp uỷ, chính quyền địa phương, cùng các tăng ni, phật tử, xây dựng tình đoàn kết, tương thân tương ái trong nhân dân. Vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, đồng thời hướng phật tử tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà, góp sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

*Đoàn do đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các vị chức sắc, tăng ni, phật tử chùa Khánh Long, Tổ dân phố Trung Thượng, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên. Cùng đi có đồng chí  Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, sở, ngành chức năng và thị xã Duy Tiên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng các nhà chùa nhân Lễ Phật đản
Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn tặng hoa chúc mừng tăng ni, phật tử chùa Khánh Long. Ảnh: Xuân Tuân

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, chúc các chức sắc, tăng ni, tín đồ phật tử đón mùa Phật đản phúc lạc, tươi vui; đồng thời, đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, tăng ni, phật tử đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và thị xã Duy Tiên nói riêng trong những năm qua; mong muốn trong thời gian tới, các vị chức sắc, tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, chung sức đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội. 

Thay mặt các tăng ni, phật tử, Thượng tọa Thích Thiện Đạo, Uỷ viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Duy Tiên, trụ trì chùa Khánh Long bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đối với tăng ni, phật tử của tỉnh nói chung và chùa Khánh Long nói riêng. Đồng thời, hứa tiếp tục vận động tăng ni, phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Nhóm PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.