Khai mạc Liên hoan du lịch làng nghề - ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ I

Tối 6/10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà Nam lần thứ I, năm 2017.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý; Bùi Quang Cẩm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch (Bộ VH,TT&DL), đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, các làng nghề truyền thống, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Bùi Quang Cẩm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà Nam lần thứ I là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, những sản phẩm du lịch đặc trưng mang giá trị văn hóa làng nghề, ẩm thực của các địa phương trong khu vực tới du khách trong và ngoài tỉnh, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của mỗi địa phương và cả nước.

Sau lời phát biểu của đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh, nghi thức cắt băng khai mạc liên hoan đã được diễn ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng tại liên hoan ẩm thực.
Du khách tham quan gian hàng sừng mỹ nghệ Đô Hai (huyện Bình Lục).

Nhiều bạn trẻ thích thú với sản phẩm túi thổ cẩm của làng nghề Đồng Hóa (Kim Bảng).

Lần đầu tiên Hà Nam tổ chức Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực đã thu hút được 70 gian hàng của 50 đơn vị đến từ 6 huyện, thành phố của tỉnh và sự tham gia của Sở VH,TT&DL, Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng và phụ cận, gồm: Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Thái Nguyên và Lạng Sơn. Trong khuôn khổ liên hoan sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch sôi nổi như: Giới thiệu sản phẩm làng nghề, ẩm thực truyền thống; thao diễn tay nghề của các nghệ nhân làng nghề truyền thống; họat động quảng bá giới thiệu tiềm năng, dự án, quy hoạch, tuyến, điểm, chương trình kích cầu du lịch; chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc vùng miền.

Liên hoan diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 – 8/10/2017.

Chu Bình - Thế Trang

Bình Trang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy