Triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022

Sáng 5/1, UBND thị xã Duy Tiên đã tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung chuẩn bị cho Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022.

Triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), UBND thị xã Duy Tiên, xã Tiên Sơn và đại diện một số sở, ngành liên quan.
Theo dự thảo Kế hoạch, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022 vẫn được tổ chức từ ngày 5 – 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần (tức ngày 5 - 7/2/2022) tại khu vực chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn.

Phần lễ, ngày mùng 5 có lễ cáo yết; ngày mùng 6 có lễ rước nước, lễ sái tịnh và lễ cầu an; ngày mùng 7 chính hội có lễ rước kiệu vua Lê Đại Hành, lễ rước thành hoàng và Tổ nghề trống làng Đọi Tam về sân lễ Tịch điền; màn múa trống khai hội, múa rồng mừng hội, đọc văn trình, lễ dâng hương, công bố trao bằng xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam và nghi trình cày Tịch điền.

Phần hội tại Lễ Tịch điền Đọi Sơn năm 2022, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được rút gọn chỉ còn tổ chức Hội thi vẽ, trang trí trâu. Hội thi này số lượng trâu tham gia cũng sẽ giảm và chỉ mời các họa sĩ trong tỉnh tham gia.

Trên cơ sở dự thảo Kế hoạch, các đại biểu đã có nhiều ý kiến để lễ hội diễn ra an toàn, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng và nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phải được đặc biệt coi trọng khi lễ hội diễn ra.

Theo lãnh đạo Sở VH,TT&DL, để đảm bảo an toàn phòng dịch, thời gian tổ chức ngày chính hội mùng 7 nên rút ngắn lại, chỉ nên trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, bỏ phần trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP.

Về quy mô dự kiến số lượng đại biểu và lực lượng tham gia tổ chức lễ hội khoảng từ 850 – 900 người, lãnh đạo Sở có ý kiến Ban tổ chức nên tính toán, xem xét lại có thể giảm số lượng để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế thị xã Duy Tiên, trạm Y tế xã Tiên Sơn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị thị xã chuẩn bị từ 1 – 2 phòng để cách ly tạm thời những người có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19. Sở sẽ tổ chức đội ngũ thường trực cấp cứu, tuyên truyền, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn.

Triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022
Lãnh đạo thị xã Duy Tiên phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị khác cũng thảo luận về các nội dung lễ hội như tổ chức các gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu; phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự lễ hội, quan tâm vệ sinh môi trường, cảnh quan lễ hội…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thị xã Duy Tiên thống nhất lại thời gian tổ chức lễ Tịch điền, trình tự lễ rước kiệu. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Sở Y tế nên tính toán phương án quét mã QR.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn là lễ hội truyền thống có ý nghĩa hết sức độc đáo và đặc sắc của Hà Nam, không để gián đoạn nên đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với thị xã Duy Tiên để Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022 diễn ra trang trọng, an toàn, phục vụ nhân dân đón năm mới trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.