Lăng Tự Đức được Google số hóa 3D và tôn vinh toàn thế giới

Từ 15h ngày 18/4, Lăng Tự Đức của Việt Nam cùng Đài tưởng niệm Tổng thống Thomas Jefferson Mỹ, Nhà thờ Chính tòa Mexico City, Đền thờ thần Apollo Hy Lạp… sẽ được Google Arts and Culture trưng bày giới thiệu tới toàn thế giới.

Hình ảnh Lăng Tự Đức trong dữ liệu số hóa 3D

Nhân ngày Di sản Thế giới 18/4, Google Arts and Culture sẽ mở rộng dự án Di sản Mở (Open Heritage) bằng việc bổ sung thêm vào nền tảng này một bộ sưu tập các câu chuyện về những di tích đang có nguy cơ biến mất trên toàn thế giới.

Với dự án này, Lăng Tự Đức trở thành di sản đầu tiên của Việt Nam được đưa vào bộ sưu tập những di tích quý để Google Arts and Culture giới thiệu tới toàn thế giới.

Theo đó, đúng 15h hôm nay (18-4), phiên bản số hóa 3D Lăng Tự Đức chính thức cùng với phiên bản 3D của 29 di sản nổi tiếng thế giới khác được ra mắt công chúng toàn thế giới.

Theo đại diện của Google tại Việt Nam, việc đưa Lăng Tự Đức vào thư viện Di sản Mở bắt đầu từ mùa hè năm 2018 khi CyArk phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế số hóa điện Hòa Khiêm, văn bia Lăng Tự Đức và lăng Hoàng Hậu Lệ Thiên Anh, đưa ra các mô hình 3D và các bản vẽ kiến trúc nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn và lưu trữ.

Ngoài những hình ảnh di tích được quay, chụp từ bên trong - bên ngoài lẫn trên cao từ flycam, đội ngũ chuyên gia còn dùng cả máy quét laser để tái hiện chính xác hơn các khắc họa bề mặt cũng như các chi tiết toàn cảnh khuôn viên, trong - ngoài khu Lăng và điện với video cũng như ảnh 360 độ.

Theo đại diện Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, trước đó trung tâm đã hợp tác với Công ty Công nghệ Seagate và CyArk (Hoa Kỳ) thực hiện dự án số hóa tư liệu 2 công trình di tích là Lăng Tự Đức và Cung An Định bằng phương pháp scan 3D.

Các chuyên gia Google Arts & Culture đang làm việc để số hóa 3D Lăng Tự Đức

"Một số kết quả dữ liệu này sẽ được trung tâm cung cấp tra cứu cho người đọc tại Thư viện Hoàng Cung sắp ra mắt trong thời gian tới" đại diện Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, nói.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên giám đốc Sở Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế, việc Google Art & Culture phối hợp với CyArk, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế tiến hành số hóa 3D lăng Tự Đức là một việc làm đáng hoan nghênh. 

Theo ông Hoa, việc số hóa các di sản kiến trúc ở Huế là hết sức cần thiết bởi nó vừa là cơ sở dữ liệu lưu trữ giúp ích trong công tác bảo tồn, vừa là kênh quảng bá rộng rãi văn hóa Huế ra thế giới.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chủ tịch CyArk - John Ristevski cho biết, khi CyArk làm việc với Trung tâm bảo tồn di tích Huế để xác định phần nào của quần thể di tích sẽ được hưởng lợi từ việc số hóa 3D thì Lăng Tự Đức và Cung An Định đã được Trung tâm bảo tồn di tích Huế chọn là ứng cử viên sáng giá nhất.

Tuy nhiên, vì Lăng Tự Đức vừa được tu bổ nên Trung tâm bảo tồn di tích Huế muốn có một cơ sở chính xác về tình trạng hiện tại của di tích, vì vậy mà công trình này đã được chọn. Chủ tịch CyArk cho rằng, với sự kiện này, thì Lăng Tự Đức sẽ được quảng bá tốt hơn tới công chúng toàn thế giới.

Với Trung tâm bảo tồn di tích Huế thì từ lâu Trung tâm đã rất quan tâm đến việc số hóa 3D Lăng Tự Đức để giúp công tác quảng bá được tốt hơn, hình ảnh được số hóa 3D của Lăng Tự Đức sẽ dễ dàng hơn trong việc thông tin đến báo chí cũng như các phương tiện truyền thông xã hội để giúp nâng cao nhận thức về giá trị của di tích.

Ông John Ristevski cũng cho biết thông tin, sau Lăng Tự Đức, CyArk vẫn đang thảo luận với Trung tâm bảo tồn di tích Huế để tiếp tục công việc ý nghĩa này với Lăng Minh Mạng và Lăng Khải Định.

"Việc số hóa các di tịch này có thể sẽ diễn ra cùng việc đào tạo bổ sung cách làm cho các thành viên của Trung tâm bảo tồn di tích Huế", ông John Ristevski cho hay.

Chủ tịch CyArk cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với số lượng di sản văn hóa đáng kinh ngạc mà Việt Nam đang có: "Việt Nam có số lượng di sản văn hóa đáng kinh ngạc. Chúng tôi hy vọng sẽ quay lại đất nước của các bạn để hỗ trợ các nhà quản lý di sản cách hệ thống hóa tài liệu, có thể bao gồm cả việc số hóa 3D, và giúp đào tạo công việc này ở nhiều khu vực có di sản khác." 

Theo tài liệu của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, Lăng Tự Đức (Khiêm Lăng) được xây dựng năm 1864 và đến năm 1873 thì hoàn thành. Nơi đây ban đầu làm hành cung - nơi nghỉ ngơi của vua Tự Đức.  

Bố cục khu lăng gồm 2 phần chính, bố trí trên 2 trục dọc song song với nhau, cùng lấy núi Giáng Khiêm ở phía trước làm tiền án, núi Dương Xuân làm hậu chẩm, hồ Lưu Khiêm làm yếu tố minh đường.

Trong lăng có khoảng 50 công trình lớn nhỏ và lăng được đánh giá như một công viên rộng lớn giữa thung lũng.

Theo tuoitre.vn

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy