Hà Nam thêm 8 di tích xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh năm 2021

Thực hiện kế hoạch công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) về công tác xếp hạng di tích, năm 2021 Bảo tàng tỉnh đã tham mưu xây dựng 1 bộ hồ sơ khoa học trình Cục Di sản văn hóa đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia và 7 bộ hồ sơ khoa học trình UBND đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Hà Nam thêm 9 di tích xếp hạng cấp quốc gia cấp tỉnh năm 2021
Đình Phú Viên, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2021.

Đến nay cả 8 di tích đã có quyết định xếp hạng, trong đó đình Đông Trụ, xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân đã được Bộ VH,TT&DL xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. 

Các di tích được xếp hạng cấp tỉnh gồm: Đình Tả Hà, xã Văn Lý; cụm di tích chùa Thông, đền Thiên Quan, xã Chân Lý (huyện Lý Nhân); Đình Thượng Thụ, xã La Sơn (huyện Bình Lục); Đình Ngái Trì, xã Liêm Tuyền; đình Phú Viên, phường Lê Hồng Phong (thành phố Phủ Lý); Đình An Nhân, phường Hoàng Đông (thị xã Duy Tiên); Đền thờ Thượng thư Trương Công Giai, xã Thanh Tâm (huyện Thanh Liêm).

Như vậy tính đến nay Hà Nam có 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt; 91 di tích, cụm di tích cấp quốc gia; 127 di tích, cụm di tích cấp tỉnh.

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy