Khai mạc chuỗi 10 sự kiện văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

Tối 10/5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.

Đến dự có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đại lễ Vesak 2019; đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cùng lãnh đạo Ban Tôn giáo, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni, phật tử.

 

Các đại biểu về dự lễ Khai mạc các sự kiện văn hóa chào mừng Đại lễ Vesak 2019

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định:"Trong xu hướng hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, Phật giáo Việt Nam cũng như các quốc gia, vùng lãnh thổ càng tăng cường giao lưu, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa Phật giáo thế giới để phát triển Văn hóa Phật giáo tiên tiến, hiện đại mà vẫn giữ được những nét truyền thống, bản sắc của mỗi quốc gia, dân tộc.”

 

Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu khai mạc

Chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, 10 sự kiện, hoạt động văn hóa được tổ chức, trong đó tiêu biểu và đặc sắc nhất là Triển lãm Văn hóa Phật giáo và Hội chợ văn hóa phẩm Phật giáo; thắp sáng hoa đăng trên hồ Tam Chúc.

 

Khu vực Triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo

Triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo không chỉ là nội dung quan trọng của Đại lễ Vesak mà còn là bức tranh thu nhỏ của lịch sử, giá trị tinh thần, tinh hoa nghệ thuật, triết học, văn hóa Phật giáo Việt Nam, phát huy giá trị văn hóa của các sản phẩm tâm linh đặc thù của người Việt với chủ đề xuyên suốt “Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng”.

 

 

Không gian rộng lớn của Hội chợ Văn hóa phẩm Phật giáo

Với Lễ thắp sáng 7 hoa sen trên hồ Tam Chúc, là hoạt động văn hóa truyền thống của Phật giáo chào mừng Đại lễ Tam Hợp, tiếp tục chứng minh sự ra đời của Đức Phật vì hạnh phúc, an lạc của chúng sinh. Những lời dạy về Từ bi, Trí tuệ của Ngài là bức thông điệp có giá trị về thế giới hòa bình, hạnh phúc .

 

Các sự kiện văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 là cơ hội để quảng bá giá trị văn hóa Phật giáo cũng như đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Giang Nam

Chu Uyên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.