Triển khai kế hoạch xét tặng Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến tỉnh Hà Nam lần thứ VIII

Chiều 10/12, Ban tổ chức Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến lần thứ VIII giai đoạn 2016 -2020 tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch xét tặng Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến lần thứ VIII. Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng chủ trì hội nghị.

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Khuyến tỉnh Hà Nam lần thứ VIII 20162020 dự kiến trao Giải vào 3042022
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến lần thứ VIII, giai đoạn 2016-2020 phát biểu kết luận hội nghị

Theo Kế hoạch, Giải thưởng đã và đang được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban tổ chức đã nhận đăng ký tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật tham dự giải thưởng, sẽ tổng hợp và thành lập Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo (gồm các hội đồng chuyên ngành Trung ương xét tặng các bộ môn VHNT) xét chọn tác phẩm trong thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022. Giải thưởng dự kiến được công bố trao giải vào dịp 30/4/2022. Ban tổ chức chỉ xét tác phẩm, công trình VHNT của nhóm tác giả, mà chủ biên là hội viên Hội VHNT Hà Nam hoặc đang sinh sống tại Hà Nam.

Các thành viên trong BTC đã thống nhất trao giải cho 8 loại hình VHNT; Giá trị giải thưởng đặt ra lần này thấp hơn Giải thưởng VNHT Nguyễn Khuyến lần thứ VII, đề nghị BTC xem xét ít nhất cũng nên bằng Giải thưởng lần trước. Việc mời Hội đồng chuyên ngành Trung ương tham gia vòng chung khảo là cần thiết, đảm bảo chất lượng, khách quan, công bằng cho các tác phẩm, công trình…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến là giải thưởng danh giá, tôn vinh những sáng tác, công trình VHNT có giá trị tư tưởng, nội dung và nghệ thuật, thể hiện sự tìm tòi sáng tạo, có bản sắc dân tộc, sắc thái quê hương, được tổ chức 5 năm một lần. Để Giải thưởng thực sự có ý nghĩa, khơi dậy giá trị văn hoá trong đời sống xã hội, giáo dục tư tưởng, nhận thức con người, thúc đẩy phong trào sáng tác văn học nghệ thuật của tỉnh, công tác xét tặng Giải thưởng cần khách quan, công tâm, chính xác và đảm bảo chất lượng.

Đồng chí nhấn mạnh, đúng thời điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị văn hoá toàn quốc, nếu Hà Nam tổ chức tốt Giải thưởng sẽ có ý nghĩa, tác động thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Hội nghị đặt ra. Vì thế, trong tổ chức thực hiện cố gắng phổ biến rộng rãi về giải thưởng để thu hút, động viên sự tham gia của văn nghệ sỹ. Với những ý kiến liên quan đến giá trị của Giải thưởng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ báo cáo lại nội dung này với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu.

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.