Tổ dân phố Bình Nam khôi phục lễ hội làng truyền thống sau 80 năm

Sáng 30/3 (tức ngày mùng 9 tháng 2 năm Quý Mão), tổ dân phố Bình Nam, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục (trước kia là làng Thượng Thọ, tổng Bồ Xá) long trọng tổ chức lễ hội truyền thống đình Cống năm 2023.

Tổ dân phố Bình Nam khôi phục lễ hội làng truyền thống sau 80 năm
Các đại biểu và đông đảo bà con nhân dân địa phương tham dự hội làng.

Đình Cống được xây dựng vào cuối thế kỷ 17, cách đây khoảng 500 năm. Đình thờ Đương cảnh Thành hoàng Thạch Sùng Hiển Quốc Đại Vương và Quý Minh Công Chúa hay còn gọi là Linh Tế Quý Minh. Hiện đình Cống còn lưu giữ được 27 đạo sắc phong do các thời vua phong tặng.

Theo những tư liệu lịch sử còn được lưu giữ, năm 1790 Quận Công Đô Đốc Bảo được triều đình vua Quang Trung điều từ Bình Định ra Thăng Long, có ghé thăm Liễu Đôi, Thanh Liêm là quê nội của Đô Đốc Bảo. Sau đó, Đô Đốc Bảo có về làng Thượng Thọ thăm nơi tập kết quân sau trận thắng 20 vạn quân Thanh, rồi thăm dân bản xứ.

Tổ dân phố Bình Nam khôi phục lễ hội làng truyền thống sau 80 năm
Biểu diễn múa lân mừng lễ hội tại đình Cống.

Thời đó, người dân còn nghèo, chỉ có xôi, khoai, bánh khúc đón tiếp Đô đốc cùng binh lính (khi Vua Quang Trung và Đô Đốc Bảo qua đời, dân làng Thượng Thọ lập đền thờ bái vọng. Hiện trong đình còn câu đối thờ: “Ngọc Hồi thắng trận trung hiển khánh/Thọ Lương ngưỡng mộ bái vọng thần”).

Từ đó đúng ngày 9/2 (âm lịch) hàng năm dân làng Thượng Thọ tổ chức dâng xôi, khoai, bánh khúc để tế lễ, tri ân tưởng nhớ các vị thánh thần, công thần có công với dân, với nước.

Sau lễ hội năm 1942, cách đây 80 năm (do chiến tranh loạn lạc, có thời đình Cống  và chùa Cảnh Linh bị Pháp lấy làm vùng tạm chiếm, lập bồn bốt, bắt thanh niên đi lính, đi phu … nên lễ hội bị gián đoạn).

Tổ dân phố Bình Nam khôi phục lễ hội làng truyền thống sau 80 năm
Đội trống nữ biểu diễn tại lễ hội.

Theo nguyện vọng của đông đảo nhân dân, sáng 30/3/2023 (tức ngày mùng 9 tháng 2 năm Quý Mão) tổ dân phố Bình Nam đã tổ chức khôi phục lại lễ hội truyền thống của làng.

Lễ hội được khôi phục nhằm tưởng nhớ và tri ân các vị thánh thần, công thần; là dịp giáo dục cho các thế hệ tiếp nối truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc; đồng thời động viên, khích lệ nhân dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng và đổi mới quê hương.

P.Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy