Tuổi trẻ Bình Lục chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh

Với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) một việc làm tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, nhiệm kỳ qua, Huyện đoàn Bình Lục đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tích cực triển khai đồng bộ nhiều chương trình, hoạt động hiệu quả, thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, thiết thực góp phần từng bước tạo dựng sự khởi sắc bền vững cho diện mạo NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh, hiện đại.

Những ngày này, đi trên một số tuyến đường của thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục), nhiều người không khỏi ngạc nhiên, thích thú khi thấy những cột điện “nở hoa”. Ngắm những cột điện trước cửa nhà được khoác tấm áo mới vui mắt, bà Nguyễn Thị Nhung, Tiểu khu Bình Long, thị trấn Bình Mỹ chia sẻ: Trước đây, trên các cột điện dọc theo các tuyến đường thuộc khu vực thị trấn thường xuyên bị dán chồng nham nhở bởi đủ loại tờ rơi, tờ quảng cáo rao vặt, gây mất mỹ quan đô thị. Từ sau khi Đoàn Thanh niên thị trấn triển khai mô hình “Cột điện nở hoa- chung tay bảo vệ môi trường (BVMT)” và tổ chức vẽ tranh ở chân cột điện, tình trạng này đã được khắc phục. Tôi thấy, mô hình “Cột điện nở hoa” rất có ý nghĩa, tạo dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ địa phương trong việc tham gia xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp – văn minh – hiện đại, được người dân đồng tình, ủng hộ. 

Tuổi trẻ Bình Lục chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đô thị văn minh
Đoàn viên, thanh niên thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục) vẽ tranh tại các cột điện nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Quyền, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Bình Mỹ, công trình “Cột điện nở hoa- chung tay BVMT” là ý tưởng nảy sinh sau khi anh tham khảo trên Trang thông tin điện tử của Trung ương Đoàn và bắt đầu triển khai thí điểm từ năm 2020. Qua hơn 2 năm triển khai, đến nay đã có gần 100 cột điện tại các tuyến phố trên địa bàn thị trấn được khoác trên mình màu áo mới. Cùng với công trình “Cột điện nở hoa”, Đoàn Thanh niên thị trấn Bình Mỹ còn triển khai xây dựng mô hình “Con đường bích họa” (dài trên 100 mét) với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Con đường bích họa với nét vẽ tỉ mỉ, độc đáo tạo nên những bức tranh tuyên truyền về Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, hình ảnh quê hương, đất nước; quyền, chủ quyền biển đảo; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, trong quá trình triển khai các mô hình, 100% kinh phí thực hiện đều do ĐVTN cùng một số họa sĩ nghiệp dư tự đảm nhận và huy động từ nguồn xã hội hóa. 

Còn tại Vũ Bản (một trong hai xã của Bình Lục được công nhận hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2021), những kết quả tiêu biểu của địa phương trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí theo bộ tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu luôn có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức đoàn thanh niên. Theo đó, Đoàn Thanh niên xã Vũ Bản xung phong đăng ký, đảm nhận hoàn thành trên 3 km tuyến đường hoa, hàng cây thanh niên với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng.

Đồng chí Trần Văn Thạch, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vũ Bản cho biết: Thời gian qua, tuổi trẻ toàn xã đã có nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, ý nghĩa, nổi bật là phong trào đảm nhận xây dựng, duy trì các tuyến đường hoa, hàng cây thanh niên, góp phần cùng địa phương hoàn thành nhóm tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2021. Công trình, phần việc thanh niên tại thị trấn Bình Mỹ và xã Vũ Bản là 2 trong số hàng trăm công trình, phần việc mà tuổi trẻ huyện Bình Lục nỗ lực thực hiện trong thời gian qua.

Tuổi trẻ Bình Lục chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đô thị văn minh
Đoàn Thanh niên xã Tràng An (Bình Lục) tổ chức bàn giao công trình vui chơi cho thiếu nhi tại thôn Thiên Doãn.

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh, hiện đại, nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Bình Lục đã chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động bằng việc đăng ký, đảm nhận nhiều công trình, phần việc phù hợp những chỉ tiêu, tiêu chí, như: tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và BVMT; tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; ra quân bóc, xóa biển quảng cáo, dọn vệ sinh môi trường; xây dựng các khu vui chơi cho thanh thiếu nhi tại khu dân cư; kêu gọi xây dựng nhà nhân ái cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở… 

Bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa, 5 năm (2017-2022), tuổi trẻ  toàn huyện đã đảm nhận, thực hiện 379 công trình, phần việc thanh niên (12 công trình cấp huyện, 367 công trình cấp cơ sở) trị giá trên 2 tỷ đồng. ĐVTN toàn huyện đã trồng mới, chăm sóc 85.151 cây xanh; tổ chức 320 buổi vệ sinh môi trường; nạo vét, khơi thông 12km kênh mương; phát quang 35km đường giao thông nông thôn, thu gom 35 tấn rác thải... Các cấp bộ đoàn trong huyện cũng đã phối hợp vận động xây dựng 6 nhà nhân ái (trị giá trên 310 triệu đồng) cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.611 đối tượng; tặng 8.150 suất quà (trị giá trên 1 tỷ đồng); tặng 98 góc học tập, 380 xe đạp (trị giá trên 500 triệu đồng); phối hợp tổ chức 11 đợt hiến máu tình nguyện (thu được 2.772 đơn vị máu); phối hợp vận động quyên góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid -19 trị giá trên 1 tỷ đồng. 

Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được quan tâm. Toàn huyện thành lập, duy trì có hiệu quả 15 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi; quản lý, duy trì có hiệu quả 42 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ đạt 57 tỷ đồng, cho trên 6 nghìn lượt ĐVTN vay vốn phát triển kinh tế. Công tác xây dựng tổ chức đoàn; đoàn tham gia xây dựng Đảng tiếp tục duy trì bền vững, tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt 61%; trong nhiệm kỳ kết nạp 5.562 đoàn viên mới; giới thiệu 1.338 đoàn viên ưu tú cho Đảng (đã có 362 đoàn viên được kết nạp Đảng); thành lập 5 tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước...

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bình Lục khát vọng – đoàn kết – sáng tạo – phát triển”, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Huyện đoàn Bình Lục đề ra mục tiêu: Tiếp tục xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá, tuân thủ pháp luật; có lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng phát triển; được tạo môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Quan tâm chăm lo, hỗ trợ những nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung kích cách mạng; trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Huy động sức sáng tạo của tuổi trẻ trong hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh, hiện đại.

Một số chỉ tiêu cơ bản, chủ yếu nhiệm kỳ 2022-2027

1. 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt; 80% thanh niên được tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các cấp bộ Đoàn.

2. Hằng năm, 100% đoàn xã, thị trấn có hoạt động hỗ trợ cho thanh thiếu niên yếu thế.

3. Các cấp bộ đoàn toàn huyện triển khai 250 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh. 

4. Toàn huyện trồng ít nhất 7 nghìn cây xanh bảo vệ môi trường.

5. 100% cán bộ đoàn chủ chốt được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hằng năm. 

6. Tư vấn hướng nghiệp cho 25 nghìn lượt đoàn viên, học sinh; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.500 ĐVTN

7. Phát triển mới ít nhất 5 tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

8. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp trên 5 nghìn đoàn viên mới; giới thiệu cho Đảng trên 1 nghìn đoàn viên ưu tú; phấn đấu tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú đạt 65%.

9. Xây dựng mới ít nhất 17 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, thị trấn; hỗ trợ, giúp đỡ 3 nghìn thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn; trao tặng ít nhất 120 góc học tập cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

10. Cấp huyện, cấp cơ sở tổ chức hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ vay vốn ít nhất 1 tỷ đồng cho thanh niên phát triển kinh tế.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy