Nhiều gian hàng sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày nhân ngày Thương hiệu Việt Nam

Nhân ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4, từ ngày 19-23/4/2023 tại Khu trung tâm Rạp chiếu bóng Biên Hòa cũ (đường Biên Hòa, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý) diễn ra hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn, có nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp của nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Nhiều gian hàng sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày nhân ngày Thương hiệu Việt Nam
Ngày 18/4, các đơn vị, cá nhân đã tập kết hàng hóa phục vụ trưng bày sản phẩm.

Bảo đảm không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm và phục vụ tốt nhu cầu mua sắm hàng hóa của nhân dân địa phương, ngay từ ngày 18/4, nhà bạt, các gian hàng đã được chuẩn bị xong. Nhiều địa phương đã tích cực chuẩn bị, tập kết hàng hóa, tiến hành bày biện, trang trí đẹp mắt theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Khẩn trương tập kết hàng hóa chào mừng Ngày Thương hiệu  Việt Nam
Hàng hóa tham gia trưng bày chủ yếu là các sản phẩm có nguồn gốc từ sản xuất nông nghiệp của các địa phương trong và ngoài tỉnh, nhiều sản phẩm được đánh giá đạt tiêu chuẩn OCOP của các tỉnh trong những năm qua.

Nhiều gian hàng vừa hoàn thành việc tập kết, chuẩn bị trưng bày, quảng bá sản phẩm đã có những khách hàng đến tham quan, mua sắm.

Nhiều gian hàng sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày nhân ngày Thương hiệu Việt Nam
Chủ gian hàng trưng bày sản phẩm tinh dầu giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Theo ban tổ chức, quy mô trưng bày gồm 50 gian hàng bày bán, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn, có nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp của các địa phương trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận như: Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội...

Khẩn trương tập kết hàng hóa chào mừng Ngày Thương hiệu  Việt Nam
Anh Dũng bán hàng cho khách ngay khi vừa sắp xếp xong gian hàng.

Anh Nguyễn Văn Dũng (Tuyên Quang) cho biết: Khi được mời tham dự trưng bày, quảng bá các sản phẩm an toàn tại tỉnh Hà Nam, tôi đã tích cực chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng. Hôm nay tôi phải dời Tuyên Quang từ sáng sớm để kịp mang hàng về Hà Nam tham dự chương trình.

Được biết, sản phẩm tam thất, dây thìa canh là các sản phẩm mà anh Dũng mang đến Hà Nam tham dự chương trình lần này.

Khẩn trương tập kết hàng hóa chào mừng Ngày Thương hiệu  Việt Nam
Anh Nguyễn Văn Dũng xay tam thất phục vụ khách hàng tại khu trưng bày sản phẩm.
Khẩn trương tập kết hàng hóa chào mừng Ngày Thương hiệu  Việt Nam
Chị Nguyễn Thị Hoa (huyện An Dương, Hải Phòng) đến Khu trưng bày từ trưa ngày 18/4 với sản phẩm nước mắm nổi tiếng.

Hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn, có nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp do Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh tổ chức nhằm hưởng ứng tuần lễ Thương hiệu quốc gia và chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4.

Ngay trong ngày 18/4, mặc dù khu trưng bày chưa chính thức khai mạc nhưng đã có nhiều người dân thành phố Phủ Lý đến tham quan và mua hàng.

Khẩn trương tập kết hàng hóa chào mừng Ngày Thương hiệu  Việt Nam
Một khách hàng thử dùng sản phẩm tại Khu trưng bày.
Khẩn trương tập kết hàng hóa chào mừng Ngày Thương hiệu  Việt Nam
Người dân mua sản phẩm tối ngày 18/4 tại Khu trưng bày.
Khẩn trương tập kết hàng hóa chào mừng Ngày Thương hiệu  Việt Nam
Một khách hàng mua sản phẩm tam thất tại khu trưng bày.

Thanh Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy