Việt Nam đoạt 29 HC vàng SEA Games ngày 15/5

Wushu, điền kinh, với lần lượt 5 và 7 HC vàng, góp phần tạo nên cơn mưa vàng của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức thứ ba của đại hội.

15/5 là ngày thi đấu thành công nhất của đoàn thể thao Việt Nam từ đầu SEA Games, khi các VĐV giành đến 29 tấm HC vàng. Gặt hái nhiều vàng nhất cho Việt Nam trong ngày là wushu với 7 HC vàng. Võ sĩ Hoàng Thị Phương Giang mở màn với tấm HC vàng trường quyền nữ sáng 15/5. Buổi chiều, các võ sĩ wushu mang về cho đoàn thêm 6 HC vàng nữa. Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngô Phương Nga, Nguyễn Thị Trang, Bùi Trường Giang, Trương Văn Chưởng và Nguyễn Văn Tài lần lượt giành chiến thắng ở chung kết các nội dung tán thủ.

Việt Nam đoạt 29 HC vàng SEA Games ngày 155
Dương Thúy Vi thi đấu nội dung trường quyền nữ môn wushu vào sáng 15/5. Ảnh: Lâm Thỏa

Dancesport và điền kinh mỗi môn mang về cho Việt Nam 5 HC vàng. Ở môn dancesport, Cặp Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh giành điểm cao nhất ở điệu đơn samba và rumba. Cặp Nguyễn Đoàn Minh Trường (Phan Hiển) - Đặng Thu Hương thống trị ở điệu Paso Doble và Jive. Minh Trường (Phan Hiển) và Thu Hương sau đó giành thêm HC vàng 5 điệu latin.

Trong khi đó, các VĐV "gặt vàng" ở điền kinh là Nguyễn Thị Huyền (400m nữ), Phạm Thị Diễm (nhảy cao), Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa), Nguyễn Văn Lai (5.000m nam), Nguyễn Thị Oanh (3.000m). Trong số này, Nguyễn Thị Oanh phá sâu kỷ lục SEA Games của chính mình ở 3.000 m vượt chướng ngại vật với thời gian 9 phút 52 giây 46. Kỷ lục cũ của cô là 10 phút 02.

Ở nội dung hai môn phối hợp xe đạp và chạy bộ, VĐV Phạm Tiến Sản về đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 55 phút 57 giây. Anh xuất thân là VĐV điền kinh, từng giành HC bạc ở ba kỳ SEA Games 2013, 2015 và 2017 ở 3.000 m vượt chướng ngại vật. Tiến Sản mới chuyển sang tập hai môn phối hợp từ giữa năm ngoái.

Việt Nam đoạt 29 HC vàng SEA Games ngày 155
Phạm Tiến Sản vượt qua đối thủ người Indonesia để về nhất nội dung duathlon cá nhân nam. Ảnh: Khoa Trần

Thể hình cũng giành thêm 2 HCV do công của Trần Hoàng Duy Thuận - Bùi Thị Thoa (đôi nam nữ), Đinh Kim Loan (cổ điển nữ). Jiu Jitsu cũng mở màn với 2 huy chương vàng của Phùng Thị Huệ (45 kg nữ), Đào Hồng Sơn (56 kg nam)

Các huy chương vàng còn lại trong ngày là Lan Anh - Hồng Loan (đôi nữ, bi sắt), Nguyễn Minh Nhật Quang và Hà Văn Tiến (cờ chớp, cờ tướng), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ tiêu chuẩn đơn nam, cờ vua), Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng, Thể dục dụng cụ), Hưng Nguyên (400m hỗn hợp, bơi lội)...

Tính tới 23h ngày 15/5, Việt Nam có thêm 29 HC vàng, vững vàng ở ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương với 68 HC vàng, 46 HC bạc và 41 HC đồng. Thái Lan đứng thứ hai với 24 HC vàng, tiếp theo là Philippines (20 HC vàng), Indonesia (18 HC vàng), Malaysia (16 HC vàng) và Singapore (15 HC vàng).

Nhóm phóng viên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.