U19 Việt Nam - U19 Thái Lan: Quyết định tấm vé bán kết

U19 Việt Nam sẽ đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ U19 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2022. Chỉ cần kết quả hòa là thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ giành quyền vào bán kết.

U19 Việt Nam  U19 Thái Lan Quyết định tấm vé bán kết
U19 Việt Nam có nhiều lợi thế trong việc cạnh tranh tấm vé bán kết. Ảnh: VFF

Trước lượt trận cuối, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan cùng có 10 điểm, nhưng đội bóng của HLV Đinh Thế Nam xếp trên và tạm đứng đầu bảng nhờ hơn về chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng bại +9 so với +6). Như vậy, chỉ cần hòa là U19 Việt Nam đi tiếp vào bán kết. Trong trường hợp nếu hòa có bàn thắng, cả hai sẽ dắt tay đi tiếp và loại chủ nhà U19 Indonesia.

Nếu trắng tay trước U19 Việt Nam, U19 Thái Lan sẽ bị loại khi U19 Indonesia hạ U19 Myanmar trong trận đấu diễn ra cùng giờ. "Voi Chiến" đến nay mới ghi được 5 bàn nhưng sở hữu hàng thủ chắc chắn khi chưa để thủng lưới bàn nào.

Đến với giải lần này, HLV Salvado Garcia gọi tới 11 cầu thủ từng khoác áo U23 Thái Lan thi đấu tại Giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 2 vừa qua. Đây cũng là giải đấu mà HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt U23 Việt Nam giành ngôi vô địch sau khi thắng U23 Thái Lan ở trận chung kết và trước đó là ở vòng bảng đều với tỷ số 1 - 0.

Trước khi bước vào giải đấu này, HLV Salvado Garcia từng phát biểu rằng, U19 Việt Nam là đối thủ lớn nhất tại bảng A và ông cùng các học trò mong muốn chiến thắng để đòi lại món nợ mà đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam đã vay ở Giải U23 Đông Nam Á 2022.

Ở lượt đấu trước, HLV Salvador Garcia tỏ ra khá thất vọng khi đội nhà chỉ có thể thắng Brunei 2 - 0, qua đó kém về hiệu số phụ trong cuộc đua giành vé đi tiếp với U19 Việt Nam. Trận đấu này, U19  Thái Lan sẽ phải rất quyết tâm giành chiến thắng hoặc chí ít cũng phải có bàn dẫn trước để tạo lợi thế phòng trường hợp hòa có bàn thắng để đi tiếp. Với mục tiêu đó, chắc chắn Voi chiến nhiều khả năng sẽ dâng cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu.

U19 Việt Nam  U19 Thái Lan Quyết định tấm vé bán kết
Việc chỉ thắng được Brunei 2-0, U19 Thái Lan bất lợi trong việc so sánh hiệu số bàn thắng bại. Ảnh: AFF

Trong khi đó, theo HLV Đinh Thế Nam thì cả 4 trận đã đấu, U19 Việt Nam vẫn chưa trình diễn lối chơi hoàn thiện. Các cầu thủ còn chơi thiếu liền mạch và bị động ở nhiều tình huống. Tuy nhiên, mỗi trận đấu, U19 Việt Nam đều thể hiện được những điểm mới mẻ, cho thấy có thể khai phá thêm tiềm năng. Những ngôi sao được kỳ vọng nhất đều đã tỏa sáng. Khuất Văn Khang thể hiện vai trò thủ lĩnh tuyến giữa, Nguyễn Văn Trường thi đấu xông xáo và nỗ lực, còn Nguyễn Quốc Việt cho thấy cái duyên của vua giải trẻ với 4 bàn trong 3 trận gần nhất.

Ở Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan luôn là đối thủ lớn của bóng đá  Việt Nam ở mọi cấp độ. Cuộc đối đầu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan cũng không phải là ngoại lệ. Trận đấu này chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của khán giả nên thầy trò HLV Đinh Thế Nam quyết tâm thể hiện một trận cầu cống hiến, giành chiến thắng để vào bán kết với ngôi nhất bảng A.

Cuộc đọ sức giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 10/7.

Nếu U19 Việt Nam giành quyền đi tiếp, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ đối đầu U19 Malaysia hoặc U19 Lào ở bán kết.

Theo baotintuc.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.