U18 Việt Nam - U18 Campuchia: Thấp thỏm chờ U18 Thái Lan báo tin mừng

U18 Việt Nam không nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết giải U18 Đông Nam Á 2019.

Trong hai năm liên tiếp 2017 và 2018, U18 Việt Nam đều không vượt qua được vòng bảng ở đấu trường Đông Nam Á. Người hâm mộ chắc chắn không muốn chứng kiến điều đó xảy ra đến lần thứ ba liên tiếp, tuy nhiên quyền quyết định lúc này không nằm trong tay thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trận hòa U18 Thái Lan với tỉ số 0-0 khiến đội chủ nhà bị đẩy vào tình thế rất khó khăn trước lượt trận cuối của bảng B. Trong cuộc cạnh tranh giành tấm vé vào bán kết với U18 Malaysia và U18 Australia, U18 Việt Nam bất lợi cả về số điểm (kém 2 điểm) lẫn chỉ số phụ (+1 so với +7 và +6).

 U18 Việt Nam phải cổ vũ U18 Thái Lan và U18 Singapore.

Nhiệm vụ bắt buộc trước mắt của U18 Việt Nam là phải đánh bại U18 Campuchia với tỉ số cách biệt lớn nhất có thể. Đây có thể là mục tiêu không khó thực hiện với các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn nếu họ chơi đúng sức. Dù vậy trước một đối thủ đã chắc chắn bị loại, U18 Việt Nam sẽ phải giải quyết được hai vấn đề không nhỏ là thể lực và tinh thần.

Với mật độ hai ngày một trận của giải U18 Đông Nam Á 2019, thể lực của các cầu thủ trẻ rõ ràng đã bị bào mòn đáng kể trước khi bước vào lượt trận thứ năm. Ngoài ra, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng phải quên đi nỗi thất vọng cũng như những nỗi lo về tình cảnh khó khăn hiện tại.

U18 Campuchia gây ra bất ngờ lớn khi đánh bại U18 Thái Lan với tỉ số 4-3 ở lượt trận thứ hai. Đó cũng là sự nhắc nhở dành cho U18 Việt Nam. Đội chủ nhà phải tránh những sai lầm ở hàng thủ khi sa sút thể lực ở cuối trận, đồng thời cần tận dụng cơ hội tốt hơn những trận đấu trước.

Thắng Campuchia chỉ là điều kiện cần. U18 Việt Nam sẽ phải ngóng sang hai trận đấu cùng giờ và chờ những kết quả có lợi. Các CĐV Việt Nam sẽ đứng về phía U18 Thái Lan và U18 Singapore ở lượt trận cuối của bảng B. 

Khả năng U18 Singapore, đội bóng yếu nhất bảng, đánh bại U18 Australia có lẽ khó xảy ra. Do đó, hi vọng của U18 Việt Nam sẽ nằm phần lớn trong tay U18 Thái Lan, đội bóng cũng gây thất vọng lớn ở giải đấu này khi lần đầu tiên sau 14 năm phải dừng bước ngay từ vòng bảng./. 

Theo VOV

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.