Thắng 5 sao trước Thanh Hóa, Hà Nội FC bỏ xa TP.HCM 5 điểm

Chiến thắng 5-0 trước Thanh Hóa đã giúp Hà Nội FC bứt xa trên bảng xếp hạng V-League Wake-up 24-7 khi bỏ cách đội xếp thứ 2 là Thành phố Hồ Chí Minh tới 5 điểm.

Pha phá bóng ngay trong chân cầu thủ Thanh Hóa FC của hậu vệ Duy Mạnh. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tối 11/8, tại vòng 20 Giải bóng đá Vô địch quốc gia Wake-up 247 - 2019, trên sân nhà Hàng Đẫy (Hà Nội), câu lạc bộ Hà Nội FC đã có chiến thắng 5-0 trong trận tiếp đón đội khách Thanh Hóa.

Hà Nội FC đang có phong độ cao khi vừa đánh bại Bình Dương ở cả hai lượt trận đi và về ở chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

Ở mặt trận V-League, đội bóng Thủ đô cũng đang trải qua chuỗi tám trận bất bại liên tiếp đầy ấn tượng, đó cũng chính là lý do giúp họ đánh bật Thành phố Hồ Chí Minh khỏi vị trí số 1.

Trong khi đó, bốn trận gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Vũ Quang Bảo thua tới ba, đáng nói nhất là trận thua đậm 0-3 trên sân Tam Kỳ của đội bóng đang nằm dưới đáy bảng xếp hạng Quảng Nam ở vòng đấu trước.

Trong trận đấu lượt đi, Thanh Hóa đã chơi xuất thần để đè bẹp nhà đương kim vô địch với tỷ số 4-1, song sẽ không dễ để họ lặp lại điều đó ở trận lượt về vào tối nay.

Với khí thế hừng hực, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chắc chắn rất muốn đòi lại món nợ mà đội bóng xứ Thanh đã vay ở lượt đi. Bên cạnh đó, 3 điểm có được sẽ giúp Hà Nội gia tăng cách biệt với Thành phố Hồ Chí Minh lên thành 4 điểm và tiến gần hơn đến ngôi vô địch mùa này.

Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ở những phút đầu hiệp 1, đội chủ nhà đã chủ động chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Vào phút thứ 6, Lê Văn Đại phá bóng hỏng trong vòng cấm Thanh Hóa tạo cơ hội để Omar đoạt được bóng, tuy nhiên cú dứt điểm của cựu tiền đạo xứ Thanh lại đi không chính xác.

Đến phút thứ 18, từ đường chuyền của Văn Quyết từ cánh trái, Omar bật cao đánh đầu nhưng không đánh bại được thủ môn Bá Sơn.

Đến phút 40, đội trưởng Văn Quyết của đội Hà Nội thực hiện pha xẻ nách trước khi căng ngang để Omar băng vào đệm bóng cận thành tung lưới Thanh Hoá, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Bước vào hiệp 2, đội bóng Thủ đô vẫn tiếp tục dâng cao đội hình để gia tăng cách biệt. Vào phút 54, Văn Kiên thực hiện đường căng ngang đưa bóng đi chìm, Đỗ Hùng Dũng chủ động nhả bóng để Pape Omar dứt điểm tung lưới đội bóng xứ Thanh lần thứ 2.

Pape Omar sút tung lưới đội bóng cũ (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Các phút tiếp theo, Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt vào lưới của Hà Nội FC. Vào phút 81, Văn Quyết có bàn thắng cho riêng mình với cú sút căng và chìm sát vòng cấm Thanh Hóa, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà.

Không dừng lại ở đấy, 8 phút sau, Quang Hải xuống biên trái rồi căng ngang vào trong để cầu thủ vừa vào sân Kebe tung ra cú sút rất căng nâng tỷ số lên 4-0 cho Hà Nội FC.

Vào phút 92, Văn Quyết thoát xuống đối mặt với thủ môn đội khách và dứt điểm khéo léo ấn định chiến thắng 5-0 cho Hà Nội FC.

Theo Vietnam+

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.