Kình ngư Việt Nam lập kỳ tích tại Olympic trẻ Argentina

Tin vui với Thể thao Việt Nam từ Thế vận hội mùa Hè Thanh niên 2018 Buenos Aires (Argentina), tay bơi 18 tuổi người Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng vừa giành được Huy chương Vàng ở cự ly 800 m tự do nam.

Nguyễn Huy Hoàng (áo vàng) trên bục nhận huy chương. Nguồn: Thanh niên

Cuộc đấu trên đường đua xanh cự ly 800 m tự do nam bắt đầu từ 18h ngày 11/10 (giờ địa phương) giữa 26 VĐV đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Italy, Hungary, Pháp, New Zealand, Tây Ban Nha…

Sáng nay tại Argentina, kình ngư 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV môn bơi ở cự ly 800m tự do ở Olympic trẻ (Đại hội thể thao trẻ thế giới).

Do Olympic trẻ không có nội dung 1.500 m vốn là nội dung Huy Hoàng đoạt HCB ASIAD 2018 tại Indonesia, do đó Huy Hoàng tập trung vào cự ly 800 m, là cự ly anh đoạt HCĐ ở ASIAD 2018.

Vào chung kết, Huy Hoàng tranh HCV với 7 VĐV đến từ các quốc gia rất mạnh trong làng bơi thế giới gồm Nhật Bản, Ý, Hungaria, Pháp, New Zealand, Tây Ban Nha.

Vượt qua các đối thủ, Huy Hoàng cán đích hết 7 phút 50 giây 20 và giành HCV.

Người về đích thứ 2 là VĐV người Nhật Bản Keisuke Yoshida với  7 phút 53 giây 85) và người xếp thứ 3 là tay bơi Italy Marco Detullio với 7 phút 55 giây 81.

Vượt qua 800 m trên bể bơi hết 7 phút 50 giây 20 cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Huy Hoàng (tại ASIAD 2018, Huy Hoàng về đích cự ly này hết 7 phút 54 giây 32, còn kỷ lục quốc gia cũng của chính Huy Hoàng là 7 phút 58 giây 07).

Tấm HCV mà Huy Hoàng vừa giành được tại Olympic Trẻ Buenos Aires 2018 là tấm HCV thứ 2 mà các VĐV trẻ Việt Nam đạt được.

Trước đó, ngay trong ngày ra quân (7/10), VĐV cử tạ Ngô Sơn Đỉnh cũng xuất sắc giành HCV hạng 56 kg. Đồng đội của anh, nữ đô cử Nguyễn Thị Thu Trang cũng giành được HCB hạng 44 kg.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, các VĐV Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Olympic Trẻ 2018, trong đó có 2 HCV, 1 HCB.

Võ Thanh Tùng nhận tấm huy chương thứ 5 tại Asian Para Games 2018. Ảnh: Tổng cục TDTT

Đoàn TTVN giành thêm 4 huy chương tại Asian Para Games

Trong ngày thi đấu thứ 5 (11/10) tại Đại hội Thể thao dành cho người khuyết tật châu Á-Asian Para Games 2018, các VĐV Việt Nam giành thêm được 4 tấm huy chương.

Ở môn điền kinh, VĐV Nguyễn Khánh Minh đã giành được HCB cự ly 400 m với thành tích 50,94 giây. Ngay sau đó, VĐV Nguyễn Ngọc Hiệp giành HCĐ ở cự ly chạy 400 m với thành tích 59.69 giây. VĐV Trần Văn Nguyên cũng giành được HCĐ ở nội dung ném lao với thành tích 32,79 m.

Trên đường đua xanh, ở cự ly 50 m tự do nam, Võ Thanh Tùng tuy rất cố gắng nhưng cũng chỉ giành được HCB khi về đích hết 34 giây 40.

Với Thanh Tùng, đây là tấm huy chương thứ 5 của anh tại kỳ Asian Para Games này, trong đó có 3 HCV, 2 HCB. Như vậy, kình ngư người Cần Thơ đã giành huy chương ở cả 5 nội dung dự thi (50 m bướm, 50 m ngửa, 50 m tự do, 100 m tự do, 200 m tự do), đồng thời phá 4 kỷ lục (3 kỷ lục Asian Para Games: 50 m ngửa, 100 m tự do, 200 m tự do; 1 kỷ lục châu Á: 100 m tự do).

*Sau 5 ngày thi đấu, các VĐV Việt Nam đã dành được 27 huy chương, trong đó có 6 HCV, 6 HCB, 15 HCĐ.

Theo baochinhphu.vn

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy