HLV Troussier: 'Tôi muốn đưa Việt Nam đến Olympic, World Cup'

HLV Philippe Troussier muốn gắn bó lâu dài với lứa U19 Việt Nam để đưa họ đến các sân chơi lớn trong tương lai.

"Phù thuỷ trắng" Philippe Troussier muốn gắn bó lâu dài với bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tùng.

"Tôi đang có những cầu thủ trẻ chất lượng, và tôi hài lòng với sự chuẩn bị của đội trước vòng loại U19 châu Á", ông Philippe Troussier chia sẻ. "Vòng loại U19 là cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình. Chúng ta cứ tham dự từ từ rồi tính tiếp. Việt Nam đang có lứa cầu thủ tài năng và tôi muốn gắn bó với họ lâu dài. Tôi muốn định hướng tương lai cho họ để hướng đến Olympic 2024, World Cup 2026 và thậm chí là World Cup 2030. Điều quan trọng là chúng ta phải có bước đi đúng đắn và phải từ từ, không quá nóng vội".

HLV Philippe Troussier từng dẫn dắt các tuyển Bờ Biển Ngà, Nigeria, Qatar, Morocco. Ông sau đó nổi danh với việc cùng tuyển Nam Phi tranh tài tại World Cup 1998. Thành công vang dội nhất của "phù thuỷ trắng" là đưa Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup 2002. Ông cũng đưa Nhật Bản vào tứ kết Olympic Sydney 2000 và cùng đội tuyển xứ mặt trời mọc vô địch châu Á 2000.

Từ ngày 10/9, ông nhận lời làm HLV trưởng đội U19 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á. Trong thời gian ngắn gắn bó, Troussier giúp U19 Việt Nam thắng U19 Thái Lan rồi sau đó về nhì giải giao hữu được tổ chức tại Bangkok. "Tôi chỉ có hơn một tháng chuẩn bị cho giải đấu giao hữu đó nên kết quả đạt được rất hài lòng. Các cầu thủ của tôi chơi ngày càng tự tin và tiến bộ qua từng trận đấu", nhà cầm quân người Pháp nói. 

Ngày mai 6/11, U19 Việt Nam sẽ gặp Mông Cổ ở vòng loại U19 châu Á. Đây cũng là giải đấu ra mắt chính thức của HLV người Pháp. "Là đội chủ nhà nên rõ ràng luôn chịu áp lực với khán giả phải thi đấu tốt. Nhưng chúng tôi được tạo điều kiện chuẩn bị tốt và đang tự tin cho giải đấu này", ông Troussier nói. "Ở bảng đấu này, tôi xếp Nhật Bản ở vị trí số một rồi đến Việt Nam và sau đó là Mông Cổ, Guam. Nhưng đó là lý thuyết, còn ra sân thì phải xem các đối thủ như nhau để thi đấu tốt".

Vòng loại U19 châu Á bảng J được tổ chức tại sân Thống Nhất từ ngày 6/11 đến 10/11. Việt Nam chung bảng cùng Mông Cổ, Guam và Nhật Bản. Theo điều lệ, 11 đội nhất bảng cùng năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ dự vòng chung kết tổ chức tại Nhật Bản vào năm 2020.

Theo Vnexpress

Quyết Thành

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy