Các điểm bán vé trận Thái Lan-Việt Nam đóng cửa ngay sau khi mở bán

Tại điểm bán vé ở Bankok, một nhóm cổ động viên người Việt Nam đã tới xếp hàng mua vé, tuy nhiên chỉ có 6 cổ động viên mua được khoảng 20 vé vì ngay sau đó tất cả các quầy bán vé đều thông báo hết vé.

Tại địa điểm bán vé ở Trung tâm Thương mại Esplanade trên đường Ratchada ở Bangkok. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Ngày 19/8, 13 điểm bán vé của đơn vị phân phối vé Thaiticket Major dành cho cổ động viên Việt Nam trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 5/9 tới ở Bangkok đã đóng cửa gần như ngay lập tức sau giờ mở bán, theo đó khoảng 10 trong số 13 điểm bán vé không bán bất kỳ một vé nào.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm bán vé ở trung tâm thương mại Esplanade trên đường Ratchadaphisek, quận Huai Khwang, ngay từ 8 giờ sáng, một nhóm cổ động viên người Việt Nam đã tới xếp hàng mua vé, tuy nhiên chỉ có 6 cổ động viên mua được khoảng 20 vé vì ngay sau đó tất cả các quầy bán vé đều thông báo hết vé.

Một số cổ động viên người Việt Nam cho biết cũng tương tự như điểm bán vé trên, các điểm bán vé tại trung tâm thương mại Central Chidlom, Central Plaza Latprao, Central City Bangna, Major Cineplex Rangsit, Pragon Cineplex Siam Paragon và một số địa điểm khác cũng không bán bất kỳ một vé nào.

Được biết, ngày 19/8 là ngày duy nhất mở bán vé tại quầy ở những địa điểm phân phối nói trên. Bên cạnh đó, những người ở ngoài lãnh thổ Thái Lan có thể đặt mua vé qua mạng.

(Ảnh: Minh Tiến/Vietnam+)

Theo dự kiến, đơn vị Thaiticket Major sẽ phát hành khoảng 2.500 vé cho các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam. Giá vé mua tại quầy bán vé là 650 baht (tương đương 450.000 đồng) cộng với 20 baht phí dịch vụ.

Vé dành cho cổ động viên Việt Nam có giá đắt hơn khá nhiều so với vé dành cho cổ động viên của Thái Lan.

Trận đấu thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Thái Lan và Việt Nam được tổ chức tại sân vận động của Trường đại học Thamasat có sức chứa 20.000 người, nằm cách trung tâm Bangkok khoảng 40 km.

Ban tổ chức cho biết, do sân vận động Rajamangala với sức chứa 50.000 chỗ ngồi đang được sửa chữa nên không thể tổ chức trận đấu này.

Theo Vietnam+

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy