World Cup 2022: Bồ Đào Nha và Brazil giành vé sớm vào vòng 1/8

Sau loạt trận đêm qua, rạng sáng nay (29/11), mặc dù vẫn còn 1 trận chưa thi đấu nhưng cả Brazil và Bồ Đào Nha đều đã giành quyền đi tiếp khi họ có những chiến thắng quan trọng trước Thụy Sỹ và Uruguay. Brazil phải tới phút 83 họ mới hạ gục được Thụy Sỹ bằng pha lập công của Selecao. Trong khi với cú đúp của Fernandes, Bồ Đào Nha giành chiến thắng cách biệt 2-0 trước Uruguay.

Fernandes lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng Uruguay và sớm giành vé đi tiếp

Pha ghi bàn của Fernandes đã giúp Bồ Đào Nha thắng Uruguay 2-0 trên sân Lusail ở bảng H. Kết quả này mang về tấm vé dự vòng 1/8 World Cup 2022 sớm cho đoàn quân HLV Santos.

World Cup 2022 Bồ Đào Nha và Brazil giành vé sớm vào vòng 18
Niềm vui của Fernandes khi lập cú đúp cho Bồ Đào Nha vào lưới Uruguay (Ảnh: AP).

Những phút đầu tiên, Bồ Đào Nha là đội chơi ép sân hơn và kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân. Tuy nhiên trước hàng thủ dày đặc của Uruguay, Bồ Đào Nha không có nổi cơ hội đáng kể nào trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Bruno Fernandes có pha bấm bóng tinh tế, Ronaldo lao vào đánh đầu… hụt nhưng bóng vẫn bay vào lưới Uruguay. Uruguay dồn đội hình lên tấn công và họ có lý do để tiếc nuối khi Maxi Gomez và Luis Suarez bỏ lỡ cơ hội vô duyên.

Về cuối trận, Bruno Fernandes có pha đột phá và chuyền bóng chạm tay Gimenez trong vòng cấm, Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền. Chính Fernandes bước lên bình tĩnh đánh bại thủ môn Rochet, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện Nam Âu.

Đánh bại Uruguay 2-0, Bồ Đào Nha có được 6 điểm/2 trận, đứng đầu bảng H và giành vé sớm vào vòng 1/8 World Cup 2022. Uruguay mới có được một điểm và phải thắng Ghana ở trận cuối mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp.

Casemiro hạ gục Thụy Sĩ, Brazil sớm nhận vé đi tiếp

Brazil gặp rất nhiều khó khăn trước Thụy Sĩ. Mãi tới phút 83, Selecao mới ghi được bàn để thắng chung cuộc 1-0 . Hai chiến thắng liên tiếp giúp Brazil sớm giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022.

World Cup 2022 Bồ Đào Nha và Brazil giành vé sớm vào vòng 18
Niềm vui của các tuyển thủ Brazil sau khi giành thắng lợi trước Thuỵ Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN

Brazil gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với Thụy Sĩ, đội bóng năm lần vô địch World Cup không thể dồn ép đối thủ, thống trị trận đấu. Chủ động chơi phòng thủ song Thụy Sĩ không co cụm, đoàn quân của HLV Yakin duy trì một đội hình cao và sẵn sàng lao vào tranh chấp quyết liệt khi bóng sang bên phần sân nhà. 

Lối chơi chặt chẽ, kỷ luật của Thụy Sĩ khiến Brazil rơi vào bế tắc. Mãi tới phút 27, Brazil mới có được pha dứt điểm đầu tiên. Vinicius băng xuống đệm bóng ở gần phía cột dọc trái, Sommer đổ người chính xác đẩy bóng ra ngoài cứu thua. Đây cũng là pha bóng đá chú ý duy nhất trong hiệp một.

Bước vào hiệp hai, Brazil vẫn nhỉnh hơn Thụy Sĩ chút ít về mặt kiểm soát bóng, nhưng tiếp tục gặp khó trong tấn công. Phút 63, Vinicius sút tung lưới Thụy Sĩ, đáng tiếc bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. 

Sau thời gian dài chờ đợi, cổ động viên Brazil cũng được nở nụ cười. Phút 83, Casemiro tung ra một cú sút mu lai má ngoài chân phải từ trung tâm vòng cấm địa hạ gục Sommer ghi bàn mở tỉ số. Bị thủng lưới, Thụy Sĩ không thể vùng lên. Sau hiệp một không dứt điểm, đội bóng này chỉ có bốn cú sút không trúng đích trong hiệp hai. Chung cuộc, Brazil giành chiến thắng 1-0.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Brazil trước Thụy Sĩ kể từ lần đầu gặp nhau năm 1950, họ có bốn trận hòa trước trận đấu tại sân 974. Giành 6 điểm sau hai trận, Brazil đứng đầu bảng G và sớm giành vé đi tiếp. Thụy Sĩ vẫn có quyền tự quyết ở trận gặp Serbia ở lượt cuối.

Ghana thắng Hàn Quốc trong trận đấu nhiều cảm xúc

World Cup 2022 Bồ Đào Nha và Brazil giành vé sớm vào vòng 18
Đồng đội chia vui cùng Mohammed Kudus (20) sau khi tiền vệ này ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Ghana. Ảnh: AFP/TTXVN

Bước vào hiệp một, hai đội nhập cuộc với ý đồ tấn công nhằm giành được 3 điểm. Hàn Quốc liên tục tấn công, khoan từ cánh rồi đưa bóng cắt ngang khiến hàng thủ Ghana phải vất vả chống đỡ. Ngôi sao của Tottenham Hotspur là Son Heung-min di chuyển rộng trên hàng công và gây khó khăn cho hệ thống phòng ngự Ghana. Cầu thủ này liên tục được 2-3 cầu thủ phòng ngự Ghana chăm sóc đặc biệt.

Trong khi đó, Ghana đá chậm rãi, chủ trương tìm cơ hội qua các tình huống bóng bổng và cố định. Phút thứ 24, trong một tính huống lộn xộn trước vòng cấm địa Hàn Quốc, Salisu nhanh chân dứt điểm, ghi bàn mở tỷ số cho Ghana. Phút thứ 34, từ pha tạt bóng của Jordan Ayew, cầu thủ đang chơi cho Ajax Amsterdam Mohammed Kudus đánh đầu tinh tế nhân đôi cách biệt cho đại diện châu Phi. Sau khi bị dẫn bàn, Hàn Quốc chơi nỗ lực nhưng chỉ mình Son Heung-min không thể tạo ra sự khác biệt. Kết thúc hiệp một, Ghana vượt lên dẫn trước 2-0.

Bước vào hiệp hai, Hàn Quốc có sự điều chỉnh nhân sự. Tiền đạo cánh Na Sang-ho vào thay tiền vệ Jeong Woo-yeong. Ghana vẫn giữ nguyên đội hình. Với những thay đổi ở hàng công, Hàn Quốc tạo ra cơ hội ăn bàn rõ rệt nhất từ đầu trận. Phút 57, cầu thủ mới vào sân Lee Kang-in cướp bóng từ chân hậu vệ Ghana, tạt bóng vào trong cho tiền đạo Cho Gue-sung đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hàn Quốc. Chỉ 3 phút sau, một lần nữa từ cánh trái, Kim Jin-su tạt bóng cho Cho Gue-sung bật nhảy đánh đầu cận thành ngoạn mục gỡ hòa cho Hàn Quốc. Phút 69, với tính huống tấn công chồng biên ở cánh trái, Inaki Williams chuyền bóng vào trong vòng cầm địa,  Kudus một lần nữa dứt điểm hiểm hóc đưa Ghana tiếp tục vượt lên dẫn trước.

Trong những phút cuối của trận đấu, Hàn Quốc liên tục gây sức ép nhưng không thể có được bàn thắng. Kết thúc trận đấu, Ghana giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

PV (tổng hợp)

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy