Việt Nam đoạt 164 HC vàng

Ba ngày trước khi kết thúc SEA Games 31, đoàn chủ nhà Việt Nam đạt số HC vàng nhiều gần bằng bốn đội phía sau cộng lại.

Việt Nam đoạt 164 HC vàng
Hoàng Thị Duyên thi đấu ở nội dung 59kg môn cử tạ.

Một ngày sau khi cán qua mốc chỉ tiêu 140 HC vàng, Việt Nam tiếp tục dự tranh nhiều nội dung thế mạnh ở các môn karate, judo, vovinam, cờ vua, cờ tướng... Nếu có bất ngờ nào đáng được chờ đợi thì trước tiên là futsal nam. Chỉ cần hoà Thái Lan, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ giúp Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành HC vàng nội dung này ở SEA Games. Trước khi nhập cuộc, hai đội cùng bảy điểm nhưng chủ nhà nhỉnh hơn hiệu số.

Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội, Thái Lan dễ dàng vượt lên bằng các bàn thắng của Muhammad Osamanmusa ngay phút thứ 2 và Peerapat Kaewwilai phút thứ 8. Chơi với tâm lý nặng nề, Việt Nam không thể đảo ngược tình thế dù cũng có những cơ hội ăn bàn. Thất bại này, chủ nhà tụt xuống thứ ba và nhận HC đồng, sau Indonesia và Thái Lan.

Đổi lại, điều ít ai kỳ vọng lại xuất hiện khi tay vợt Nguyễn Đức Tuân hạ đối thủ Thái Lan Phakpoom trong trận chung kết nội dung đơn nam môn bóng bàn. Trong trận đấu diễn ra trên chính quê nhà Hải Dương, Đức Tuân khởi đầu mạnh mẽ bằng hai chiến thắng liên tiếp với tỷ số 11-7 và 10-4. Dù thua set ba 8-11, anh không để vuột cơ hội lịch sử. Hạ đối thủ hai set còn lại với tỷ số 11-7 và 13-11, Đức Tuân trở thành tay vợt đơn nam đầu tiên giành HC vàng SEA Games cho Việt Nam sau 19 năm - kể từ chiến tích của Trần Tuấn Quỳnh trên sân nhà năm 2003.

Điểm sáng tiếp theo là Hoàng Thị Duyên ở môn cử tạ. Vốn thống trị hạng 59kg nữ ở Đông Nam Á nhiều năm qua, tấm HC vàng gần như nằm chắc trong tay đô cử Việt Nam. Duyên đã không để sai sót nào xảy ra, thậm chí lập kỷ lục cử giật với 96 kg. Sau khi thành công ở lần cử đẩy đầu tiên với 108 kg, cô thử thách bản thân ở mức 116 kg - nhiều hơn một kg so với kỷ lục đang nắm giữ, nhưng bất thành. Với tổng cử 204 kg, Duyên bảo vệ thành công HC vàng.

Trong ngày, Việt Nam đoạt thêm 10 HC vàng khác nhờ công Lê Thị Kim Loan (Cờ tướng - đơn nữ), Nguyễn Thị Hương (Canoeing - thuyền đơn nữ C1 500m), Lê Tuấn Minh (Cờ vua - cờ chớp đơn nam), Phạm Lê Thảo Nguyên (Cờ vua - cờ chớp cá nhân nữ), Phí Thanh Thảo (Bắn súng - súng trường 3 tư thế nữ), Mai Thị Kim Thùy (Vovinam), Chu Đức Đạt (Judo 60kg nam), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo 52kg nữ) và Trang Cẩm Lành, Nguyễn Thị Ngoan, Hồ Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate - kumite đồng đội nữ).

Với 164 HC vàng, chủ nhà tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp. Ở phía sau lần lượt là Thái Lan (67), Indonesia (49), Singapore (47) và Philippines (43).

Nhóm PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.