Indonesia vô địch SEA Games sau trận chung kết hỗn loạn

Indonesia giải cơn khát HC vàng bóng đá nam SEA Games dài 32 năm bằng chiến thắng 5-2 trước Thái Lan trong trận chung kết căng thẳng và hỗn loạn.

Trước trận chung kết trên sân Olympic hôm nay, lần gần nhất Indonesia đoạt HC vàng bóng đá nam SEA Games diễn ra từ năm 1991, thời Đại hội vẫn cho phép các quốc gia thành viên cử ĐTQG đi thi đấu.

Diễn biến hiệp đầu trận đấu tạo cảm giác Indonesia sẽ dễ dàng chiến thắng Thái Lan để giải cơn khát vinh quang đó. Các học trò của HLV Indra Sjafri nhập cuộc bằng thứ bóng đá giàu sức mạnh, tốc độ và dữ dội. Họ đẩy nhanh nhịp độ và gây sức ép trên khắp mặt sân, khiến đối phương gần như tê liệt.

Indonesia vô địch SEA Games sau trận chung kết hỗn loạn
Trung phong Sananta (số 9) đánh đầu nối, khiến một hậu vệ Thái Lan Songchai phản lưới nhà, mở tỷ số cho Indonesia ở giữa hiệp một. Ảnh: Hiếu Lương

Sau 21 phút thi đấu, Indonesia cụ thể hóa ưu thế thành bàn mở tỷ số. Giống trận thắng Việt Nam ở bán kết, pha làm bàn này vẫn đến từ cú ném biên bên cánh phải đưa bóng vào cấm địa. Trung phong Senanta chạy về phía cột gần đánh đầu, đưa bóng đập người hậu vệ Thái Lan Songchai Thongcham đi vào lưới.

HLV Thái Lan Issara Sritaro nhanh chóng rút hai mắt xích yếu nhất là tiền đạo Achitpol và hậu vệ phải Bukkoree để thay bằng Anan và Pongsakorn. Thái Lan chơi có nét hơn về cuối hiệp một. Nhưng đến phút bù thứ năm, từ một thoáng hớ hênh của hàng thủ áo xanh, Sananta chớp thời cơ đá bóng qua đầu thủ môn Soponwit, nhân đôi cách biệt cho Indonesia.

Nỗ lực sau giờ nghỉ giúp Thái Lan giành lại thế trận và rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 65 nhờ cú đánh đầu của Anan trong pha phối hợp phạt góc. Nhưng sau đó, trận đấu trở nên căng thẳng với nhiều tình huống va chạm với mức độ quyết liệt tăng dần giữa hai bên.

Đến phút bù thứ 9 và là cuối cùng của hiệp hai, khi trọng tài cắt còi Thái Lan hưởng đá phạt, ban huấn luyện Indonesia tưởng nhầm hết trận, nên ùa vào sân mừng chiến thắng. Chính từ pha đá phạt này, Thái Lan lên bóng, gỡ hòa 2-2 nhờ pha xử lý đẳng cấp của tiền đạo 17 tuổi Yotsakorn, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Indonesia vô địch SEA Games sau trận chung kết hỗn loạn
Thành viên hai đội lao vào ẩu đả ở đầu hiệp phụ thứ hai là một trong vô số hình ảnh xấu về trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: Hiếu Lương

Nhiều thành viên đội Thái Lan mừng bàn gỡ này bằng cách khiêu khích phía Indonesia, dẫn đến xô xát giữa hai đội ngoài đường biên. An ninh vào can thiệp, vãn hồi trật tự trước khi trọng tài phạt 2 thẻ đỏ cho một thành viên ban huấn luyện Thái Lan và một cầu thủ dự bị phía Indonesia.

Nhưng dường như sự phấn khích thái quá khiến hàng thủ Thái Lan mất tập trung, để rồi lĩnh bàn thua ngay phút đầu hiệp phụ thứ nhất. Từ pha mất bóng của Songchai, tiền đạo mới vào sân Irfan Jauhari thoát xuống bấm bóng qua đầu thủ môn Soponwit, nâng tỷ số lên 3-2 cho Indonesia.

Lần này, tới lượt phía Indonesia khiêu khích khi mừng bàn thắng, và cảnh ẩu đả tái hiện, buộc an ninh lần thứ hai phải can thiệp. Trọng tài cũng phải rút hai thẻ đỏ trực tiếp đuổi hậu vệ Indonesia Komang và thủ môn Thái Lan Soponwit. Ngoài ra, ông còn rút thêm ba thẻ đỏ nữa phạt các thành viên hai đội.

Việc trận đấu kéo dài, căng thẳng cả về tâm lý lẫn thể chất dường như làm phía Thái Lan kiệt sức, trong khi Indonesia vẫn duy trì cường độ và tốc độ cao. Khác biệt này thể hiện ở phút 101, khi trung vệ Thái Lan Jonathan Khemdee đuối sức và chỉ lao người vào phạm lỗi để ngăn cản một cầu thủ Indonesia. Anh nhận thẻ vàng thứ hai thành thẻ đỏ gián tiếp, khiến Thái Lan chỉ còn 9 người trên sân.

Indonesia nhờ đó dễ đá hơn, nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 107. Hàng thủ Thái Lan gần như bất lực nhìn đối phương thoải mái phối hợp để Fajar vặn người sút căng từ mép vòng cấm hạ thủ môn dự bị Thirawoot. Vỡ trận sau bàn thua này, Thái Lan mất tiếp cầu thủ khi tiền đạo Teerasak lĩnh thẻ đỏ gián tiếp ở phút 118.

Sẵn hưng phấn và được chơi hơn hai người trong khoảng hai phút còn lại, Indonesia dễ dàng ghi bàn thứ năm, nhờ công cầu thủ vào thay người Beckham Putra, ấn định thắng lợi 5-2.

Indonesia vô địch SEA Games sau trận chung kết hỗn loạn
Beckham Putra mừng bàn ấn định thắng lợi 5-2 cho Indonesia ở phút thứ 120 trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 trên sân Olympic, Phnom Penh tối 16/5. Ảnh: Lâm Thỏa

Kết quả này giúp Indonesia lần thứ ba đoạt HC vàng bóng đá nam SEA Games, sau các năm 1991 và 1987. Nhưng đây mới là lần đầu tiên họ có vinh dự này tính từ 2001, khi các quốc gia trong khu vực thống nhất chỉ cử lứa U23, U22 dự Đại hội. Thái Lan trong khi đó chưa thể nâng cao hơn kỷ lục 16 lần đoạt HC vàng bóng đá nam SEA Games.

Lâm Thoả/VnE

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy